Ngân hàng nghỉ, vàng đô náo loạn

(ĐTCK) Giá USD tự do sáng nay (28/1) vượt ngưỡng 21.200 đồng, cao nhất trong nhiều tuần trở lại đây. Được giá USD hỗ trợ, giá vàng SJC bám trụ ở ngưỡng 35,4 triệu đồng/lượng, bất chấp phiên giảm khá mạnh của giá vàng thế giới.
Ngân hàng nghỉ, vàng đô náo loạn

Lúc hơn 10h trưa nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 35,28 triệu đồng/lượng (mua vào) và 35,42 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cuối giờ chiều qua, giá vàng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 20.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty SJC báo giá vàng SJC ở mức 35,28 triệu đồng/lượng và 35,36 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và giá bán, cao hơn 80.000 đồng/lượng so với mức giá vào cuối giờ chiều hôm qua.
Hiện vàng SJC đang ở vùng giá cao nhất trong vòng 6 tuần trở lại đây. Những ngày cuối cùng của năm âm lịch đang đi qua, giới kinh doanh vàng cũng tỏ ra thận trọng hơn. Tại thị trường Hà Nội sáng nay, khoảng cách giữa giá mua và bán vàng SJC được nới rộng lên mức phổ biến là 140.000 đồng/lượng, so với mức chênh chỉ 50.000-60.000 đồng/lượng suốt một thời gian dài vừa qua.
Giá vàng trong nước giữ giá cho dù giá vàng thế giới sụt đáng kể trong phiên giao dịch ngày 27/1 tại thị trường New York. Lúc chốt phiên, giá vàng giao ngay hạ 12,5 USD/oz, còn 1.257,5 USD/oz.
Trong phiên châu Á sáng nay, giá vàng tăng nhẹ trở lại. Lúc hơn 10h giờ Việt Nam, giá vàng tăng 1,3 USD/oz so với đóng cửa ở New York, đứng ở 1.258,8 USD/oz.
So với giá vàng thế giới quy đổi tính theo giá USD tự do và chưa tính các chi phí liên quan, giá vàng SJC bán lẻ đang đứng cao hơn 3,2 triệu đồng/lượng. Sáng qua, mức chênh lệch giá là 2,9 triệu đồng/lượng.
Có thể thấy, giá vàng trong nước đang không phản ánh chuẩn xác diễn biến của giá vàng thế giới. Theo giới kinh doanh vàng, sự đi lên của tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do đang hỗ trợ đáng kể cho giá vàng.
Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 21.150-21.160 đồng (mua vào) và 21.210-21.220 đồng (bán ra). So với sáng qua, giá USD tự do hiện tăng 20 đồng ở chiều mua và 45 đồng ở chiều bán ra.
Đây là mức cao nhất của giá USD tự do trong vòng khoảng hơn 1 tháng trở lại đây.
Giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại sáng nay cũng tăng trở lại sau khi giảm khá mạnh vào sáng qua. Vietcombank báo giá USD ở mức 21.055 đồng (mua vào) và 21.105 đồng (bán ra), tăng 20 đồng so với sáng qua. Eximbank giữ nguyên giá mua USD ở mức 21.030 đồng, nhưng tăng giá bán ra 30 đồng lên mức 21.120 đồng.
Nói về nguyên nhân giảm giá của vàng thế giới đêm qua, các nhà phân tích cho rằng, đó là do giới đầu tư đang lo ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể cắt giảm thêm quy mô của gói nới lỏng QE3 trong cuộc họp lần này. Cuộc họp chính sách lần đầu tiên trong năm 2014 của FED sẽ bắt đầu vào hôm nay (28/1) theo giờ địa phương và kết thúc vào ngày mai.
Ngoài ra, thị trường chứng khoán toàn cầu ngừng giảm điểm cũng khiến giá vàng mất đi lực hỗ trợ của mấy phiên trước.
Tỷ giá Euro/USD tại Tokyo sáng nay ở mức dưới 1,37 USD/Euro, chưa có nhiều thay đổi so với sáng hôm qua.


vneconomy

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục