Nga xây dựng đường ống dẫn dầu, khí qua Biển Đen và Balkan

Nga đã lên kế hoạch xây đường ống dẫn dầu mang tên Burgas-Alexandroupolis chạy qua vùng Balkan và một đường ống dẫn khí tự nhiên mang tên South Stream xuyên qua Biển Đen.

Đường ống dẫn dầu và dẫn khí trên “sẽ không chỉ đem lại lợi nhuận kinh tế hữu hình mà còn giúp cải thiện an ninh năng lượng của châu Âu”- Tổng thống V.Putin nói.

 

Trước đó 3 nước gồm Nga, Bulgaria và Hi Lạp đã ký kết với nhau một biên bản ghi nhớ về hợp tác xây dựng một đường ống dẫn dầu. Khi hoàn thành, ống dẫn dầu này có thể dẫn được 35 triệu m3 dầu/năm và dự kiến sẽ tăng lên thành 50 triệu m3.

 

Đường ống dẫn khí tự nhiên South Stream dự kiến dài 900km, chạy từ Nga qua Biển Đen đến Bulgaria, cung cấp khoảng 30 tỷ m3 khí cho EU.


TBKT

Tin cùng chuyên mục