Nga và Ả Rập Xê Út đang tranh giành thị phần dầu mỏ ở châu Á

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Các sản phẩm dầu của Nga đang hướng đến các khách hàng châu Á, chủ yếu là Trung Quốc và Ấn Độ nhưng hiện đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt.
Nga và Ả Rập Xê Út đang tranh giành thị phần dầu mỏ ở châu Á

Đang có những dấu hiệu đầu tiên về khả năng đảo ngược vận may của dầu Nga ở châu Á khi các phương tiện truyền thông đưa tin rằng, khối lượng dầu thô của Nga đến Ấn Độ đã giảm lần đầu tiên kể từ tháng 3.

Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ được cho là đã gia tăng nguồn cung Ả Rập Xê Út vì chiến lược thiết lập giá của Aramco đã khiến dầu thô của họ trở nên hấp dẫn hơn, trong khi giá dầu của Nga tăng do nhu cầu mạnh mẽ.

Sự tăng trưởng nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ từ Ả Rập Xê Út trong tháng 7 đến cùng lúc Ả Rập Xê Út tăng nguồn cung. Các báo cáo trong ngành cho thấy, Ấn Độ đã nhập khẩu 877.400 thùng/ngày dầu từ Nga trong tháng 7, giảm 7,3% so với tháng 6. Đối với Ấn Độ, Iraq vẫn là nhà cung cấp lớn nhất và Nga đứng thứ hai.

Là nhà nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ 3 thế giới, Ấn Độ đã nhập khẩu dầu ít hơn 3,2% trong tháng 7 so với một tháng trước đó. Tổng khối lượng nhập khẩu trong tháng 7 được báo cáo là khoảng 4,63 triệu thùng/ngày với lý do chính được đưa ra cho sự sụt giảm là kế hoạch bảo trì nhà máy lọc dầu vào tháng 8.

Các báo cáo cũng cho biết, Ấn Độ đã nhập khẩu dầu từ Ả Rập Xê Út 824.700 thùng/ngày trong tháng 7, đây là mức cao nhất trong ba tháng. Một nguyên nhân đằng sau sự thay đổi này có thể là Aramco đã hạ giá bán chính thức vào tháng 6 và tháng 7. Hầu hết các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đều có hợp đồng có thời hạn với Ả Rập Xê Út nên họ có thể điều chỉnh khối lượng một chút nhưng không thể cắt giảm mạnh.

Tổng khối lượng nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ từ Trung Đông đã giảm nhẹ vào tháng trước. Quốc gia bị ảnh hưởng chính là Iraq, với khối lượng giảm 9,3% trong tháng 7, đưa khối lượng xuất khẩu của Iraq xuống dưới mốc 1 triệu thùng/ngày lần đầu tiên sau 10 tháng. Cho đến thời điểm hiện tại, Nga vẫn giữ vững thế mạnh ở thị trường Ấn Độ, chủ yếu do nhu cầu của Ấn Độ đối với các loại dầu ESPO của Nga (giàu dầu diesel).

Trong những tháng tới, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào Ấn Độ khi áp lực quốc tế gia tăng đối với Delhi để thay đổi các chính sách dầu mỏ thân cận Nga. Chính quyền Tổng thống Biden đã rất cân nhắc trong cách tiếp cận của mình, gây áp lực lên Delhi để giảm thiểu nhập khẩu dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga. Tuy nhiên, những phản ứng đầu tiên từ Chính phủ Ấn Độ cho thấy không có khuynh hướng thực sự tuân thủ áp lực này, vì hầu hết các chính trị gia đang lo lắng về hóa đơn lương thực và năng lượng cao.

Trong khi đó, Ả Rập Xê Út đang dần tham gia vào cuộc chơi của các nhà sản xuất dầu ở châu Á. Mặc dù Ả Rập Xê Út chưa thể hiện bất kỳ quyết tâm thực sự nào trong việc tích cực giành lại thị phần ở châu Á, nhưng Riyadh luôn mong muốn đánh bại đối thủ cạnh tranh.

Bằng cách tăng khối lượng sản xuất chính thức vào tháng 6 thêm 218.000 thùng/ngày để đạt mức 8,79 triệu thùng/ngày, Ả Rập Xê Út đang dần gây áp lực lên những đối thủ cạnh tranh. Theo đánh giá hàng năm, xuất khẩu dầu của Ả Rập Xê Út tăng 20,1%, tương đương 1,47 triệu thùng/ngày vào tháng 6/2022.

Trong những tháng tới, các thị trường sẽ không chỉ theo dõi chiến lược nhập khẩu dầu của Ấn Độ và điều kiện kinh tế của Trung Quốc, mà còn cả xung đột thị phần nội bộ OPEC+ có thể xảy ra. Trong khi Riyadh và Moscow vẫn còn là đồng minh, những khác biệt nội bộ và cơ hội cắt giảm thị phần của đối thủ đang xuất hiện.

Tác động của các lệnh trừng phạt dầu mới nhất của EU có thể chậm lại, nhưng vẫn có thể sẽ ảnh hưởng tới khối lượng dầu của Nga trong một thị trường vốn đã thắt chặt. Các biện pháp trừng phạt có thể có của phương Tây đối với các bên thứ 3, đặc biệt là Ấn Độ và có thể là Trung Quốc, sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn nữa cho Ả Rập Xê Út.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục