Nền kinh tế toàn cầu sẽ thiếu hụt 23 triệu việc làm trong năm tới

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), đại dịch Covid-19 sẽ gây ra “sự gia tăng liên tục và rõ rệt về tỷ lệ thất nghiệp” đối với các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình bị tụt hậu trong chiến dịch tiêm chủng.
Nền kinh tế toàn cầu sẽ thiếu hụt 23 triệu việc làm trong năm tới

ILO lo ngại rằng, sẽ không đủ việc làm được tạo ra để đáp ứng cho những người bị mất việc làm do hậu quả của đại dịch Covid-19, thêm vào đó là những người mới tham gia thị trường lao động sẽ chịu ảnh hưởng lớn.

ILO ước tính số lượng việc làm bị thiếu hụt do ảnh hưởng của đại dịch

ILO ước tính số lượng việc làm bị thiếu hụt do ảnh hưởng của đại dịch

Trong đó, ILO ước tính sự thiếu hụt việc làm trên toàn cầu là 75 triệu trong năm nay và 23 triệu vào năm 2022.

“Tăng trưởng việc làm dự kiến ​​sẽ quá yếu để cung cấp đủ cơ hội việc làm cho những người chưa có nhu cầu tìm việc hoặc thất nghiệp trong thời kỳ đại dịch và cho những người trẻ hơn sắp tham gia thị trường lao động. Nhiều người trước đây không làm việc khi tham gia lực lượng lao động trở lại sẽ không thể tìm được việc làm”, ILO cho biết.

Dự đoán của ILO là bằng chứng mới nhất cho thấy đại dịch đã đảo ngược nhiều năm đạt được lợi ích tiến bộ đối với phúc lợi trên toàn thế giới.

Tỷ lệ thất nghiệp không chỉ gia tăng ở nhiều quốc gia mặc dù đã có các chương trình nghỉ phép tạm thời nhằm giúp các công ty giữ chân nhân viên. Tuy nhiên, nhiều người mà đặc biệt là phụ nữ và thanh niên đã rời khỏi thị trường lao động và không được tính đến trong tỷ lệ thất nghiệp.

Ngoài ra, việc học ở trường đã bị gián đoạn ở nhiều nơi do nhu cầu ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

ILO ước tính rằng những công việc được tạo ra có chất lượng thấp hơn, với vấn đề nghiêm trọng nhất là ở các nước nghèo hơn với các nền kinh tế phi chính thức lớn. Trong đó nền kinh tế phi chính thức là một phần của bất kỳ nền kinh tế nào không bị đánh thuế cũng như không bị giám sát bởi bất kỳ hình thức chính phủ nào.

“Cuộc khủng hoảng có khả năng làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng trong và giữa các quốc gia trong nhiều năm tới. Nó có nguy cơ tạo ra một khía cạnh bổ sung trong vết sẹo của nền kinh tế và xã hội ở cấp độ quốc tế và sẽ biểu hiện bằng tiến trình giảm nghèo chậm hơn và không đồng đều hơn”, ILO cho biết.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục