Nâng chất dòng FDI vào Việt Nam nhờ vốn từ châu Âu và Mỹ

Các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục quan tâm đến Việt Nam, trong đó, điểm đáng chú ý là sự nổi lên của các dòng vốn đầu tư từ Mỹ và châu Âu.
Ngày càng nhiều tập đoàn lớn, nhất là các tập đoàn Âu - Mỹ, đến Việt Nam đầu tư. Ảnh: Đức Thanh

Sôi động các hoạt động đầu tư

Thông tin tích cực trong những ngày gần đây là Tập đoàn ExxonMobil - “ông lớn” ngành dầu khí của Mỹ - vừa đến khu vực Nam Vân Phong để khảo sát địa điểm, tìm kiếm cơ hội đầu tư. Trong cuộc gặp với lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo Tập đoàn ExxonMobil cho biết, đang tìm cơ hội đầu tư một nhà máy lọc dầu hiện đại tại Nam Vân Phong. Câu chuyện không chỉ là khoản vốn đầu tư lên tới 10 tỷ USD, mà là, theo dự kiến, đây sẽ là nhà máy gần như không phát thải đầu tiên của ExxonMobil.

Trước đây, ExxonMobil cũng từng tới Việt Nam với kế hoạch đầu tư khai thác mỏ Cá Voi Xanh và đầu tư nhà máy điện khí ở miền Trung, song kế hoạch này đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Bởi thế, việc ExxonMobil có quyết định đầu tư tại Nam Vân Phong hay không vẫn còn phải chờ đợi. Theo kế hoạch, ExxonMobil sẽ hoàn thành khảo sát vào năm 2027, bắt đầu xây dựng và thực hiện các thủ tục đầu tư vào năm 2031, đi vào hoạt động từ năm 2035. Ngoài Việt Nam, ExxonMobil cũng khảo sát thêm 2 địa điểm khác tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Mặc dù vậy, thông tin trên cũng đã làm “nóng” thêm dòng FDI vào Việt Nam, trong bối cảnh dòng đầu tư trên toàn cầu vẫn đang “lừng chừng” do e ngại chính sách thuế quan và biến động địa chính trị toàn cầu.

Thời gian vừa qua, các hoạt động liên quan đến đầu tư nước ngoài tại Việt Nam khá sôi động. Giữa tháng 8/2025, Bắc Ninh trao chứng nhận đầu tư cho một loạt dự án FDI, gồm 9 dự án mới, với tổng vốn đăng ký 322,5 triệu USD và 9 lượt dự án tăng vốn, với tổng vốn tăng thêm 762 triệu USD. Ngoài ra, còn có 2 nhà đầu tư cam kết mở rộng đầu tư, với tổng vốn tăng thêm dự kiến khoảng 300 triệu USD. Như vậy, chỉ tính riêng các dự án được chốt chính thức, trong vòng 1 tháng, Bắc Ninh đã thu hút thêm hơn 1 tỷ USD vốn FDI, một con số rất đáng ghi nhận.

Bắc Ninh, sau khi sáp nhập với Bắc Giang, càng khẳng định vị thế là “thỏi nam châm” thu hút đầu tư ở phía Bắc, với nhiều dự án trong lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn. Địa phương này hiện đứng thứ 2 trong cả nước về thu hút FDI, chỉ sau TP.HCM, tính trong 7 tháng đầu năm 2025 và lũy kế.

Ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, thời gian tới, tỉnh tiếp tục hoàn thiện các dự án hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo cấp điện và tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thu hút nhiều hơn nữa các dự án đầu tư.

Ngày 19/8 vừa qua, trong số 250 dự án, công trình được đồng loạt khánh thành, khởi công, có 5 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư 54.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số này có Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, vốn đầu tư 4,2 tỷ USD, của Liên doanh BRG - Sumitomo. Bên cạnh đó, là Dự án Nhà máy Sản xuất loa, tai nghe và thiết bị điện tử thông minh của Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tonly Việt Nam tại Quảng Ninh; Dự án Nhà máy Sản xuất thực phẩm của Pepsico tại Ninh Bình; Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp WHA tại Thanh Hóa…

Nâng chất nhờ vốn từ Âu - Mỹ

Đối mặt với những bất ổn toàn cầu, căng thẳng thương mại, Việt Nam vẫn kiên định thúc đẩy cải cách cơ cấu và nỗ lực thu hút đầu tư. Dù còn nhiều thách thức, dòng vốn FDI ổn định cùng với đà phát triển hạ tầng cho thấy tín hiệu lạc quan thận trọng cho tăng trưởng dài hạn.

- Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội

Những thông tin trên, có thể nói, đã góp phần củng cố các báo cáo và đánh giá gần đây của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) về xu hướng tích cực trong thu hút FDI tại Việt Nam. Trong 7 tháng của năm 2025, đã có 24,1 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào Việt Nam, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước.

Nhấn mạnh con số này, trong báo cáo vừa công bố, Savills Việt Nam đánh giá cao xu hướng ổn định của dòng FDI vào Việt Nam. Theo các chuyên gia của Savills, việc Việt Nam vừa tiến hành sáp nhập địa giới hành chính, đồng thời áp dụng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được kỳ vọng sẽ giúp tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị. Điều này sẽ tạo thuận lợi hơn cho dòng vốn đầu tư.

Tương tự, việc Nghị quyết số 68-NQ/TW được ban hành nhằm thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân cũng sẽ là “nền tảng quan trọng” giúp Việt Nam thu hút thêm dòng vốn chất lượng cao, trong bối cảnh các nhà đầu tư toàn cầu ngày càng quan tâm đến môi trường pháp lý ổn định và minh bạch.

Có nhiều dự án đầu tư, đặc biệt là các thương vụ mua bán - sáp nhập (M&A) được Savills Việt Nam nhắc tới. Chẳng hạn, thương vụ CapitaLand mua lại dự án tại Bình Dương từ Becamex IDC với giá trị lên tới 553 triệu USD; liên danh Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi và NTT Urban Development hợp tác với Kim Oanh Group phát triển Dự án The One World; hay Nishi Nippon Railroad mua 25% cổ phần Dự án Paragon Đại Phước từ Nam Long…

“Những thương vụ này phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, đồng thời cho thấy sự nổi lên của các dòng vốn từ Mỹ và châu Âu - những thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao và thường đầu tư dài hạn”, ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội bình luận.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã nhiều lần nhấn mạnh về xu hướng ngày càng nhiều tập đoàn lớn, nhất là các tập đoàn Âu - Mỹ, đến Việt Nam đầu tư. Các nhà đầu tư mà Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhắc đến là Qualcomm, LEGO, SYRE…, với các dự án tỷ USD, các khoản đầu tư vào hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam.

Tại Diễn đàn Kinh doanh toàn cầu 2025 vừa được tổ chức, ông Alexander Ziehe, Chủ tịch Hiệp hội Các doanh nghiệp Đức (GBA), Phó chủ tịch Hettich khu vực Đông Nam Á cho biết, có 80% doanh nghiệp Đức tại Việt Nam đánh giá tình hình kinh doanh tốt hoặc hài lòng và 38% có kế hoạch sẽ mở rộng hoạt động trong 24 tháng tới.

“Việt Nam không chỉ là trung tâm sản xuất, mà còn là một cửa ngõ chiến lược vào thị trường khu vực và toàn cầu, mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư Đức trong các lĩnh vực như sản xuất công nghệ cao, tự động hóa, năng lượng tái tạo, công nghệ xanh, hàng tiêu dùng cao cấp và đào tạo nghề…”, ông Alexander Ziehe nói.

Thực tế, dòng đầu tư từ Âu - Mỹ vào Việt Nam chưa lớn. Nhưng rõ ràng, có nhiều tín hiệu cho thấy, có thể sớm kỳ vọng vào sự tăng tốc của dòng vốn chất lượng cao này.

Nguyên Đức
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục