
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 29/7 cho biết Tổng thống Trump "có tiếng nói cuối cùng về tất cả các thỏa thuận thương mại" và lệnh ngừng áp thuế đang chờ xử lý.
Phát biểu trên được đưa ra sau khi các quan chức thương mại hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc kết thúc đàm phán tại Stockholm, Thụy Điển vào ngày 29/7, khép lại vòng đàm phán thương mại cấp cao lần thứ ba của hai bên kể từ tháng 5/2025.
"Chúng tôi sẽ quay trở lại Washington, D.C. Chúng tôi sẽ xin ý kiến Tổng thống về việc liệu đó có phải là điều ông ấy muốn hay không", Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nói với các phóng viên sau cuộc đàm phán.
Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One (Không lực Một) cùng thời điểm, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ được báo cáo tóm tắt về tình hình đàm phán vào ngày 30/7 (giờ Mỹ).
"Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ ông Scott Bessent. Họ đã có một cuộc họp rất tốt với Trung Quốc, và có vẻ như họ sẽ báo cáo tóm tắt cho tôi vào ngày mai", Tổng thống Trump nói.
"Chúng tôi sẽ chấp thuận hoặc không. Nhưng ông ấy cảm thấy rất tốt về cuộc họp, tốt hơn so với cảm nhận của ông ấy ngày hôm qua", ông Trump cho biết thêm.
Nhà đàm phán thương mại Trung Quốc Lý Thành Cương (Li Chenggang) trước đó cho biết hai bên đã đồng ý tiếp tục thúc đẩy việc gia hạn thời gian tạm dừng 90 ngày đối với hầu hết các mức thuế quan "có đi có lại" của Washington đối với hàng hóa Trung Quốc, cũng như hầu hết các biện pháp trả đũa của Bắc Kinh.
Cần biết rằng thời gian tạm dừng đó hiện được ấn định hết hạn vào ngày 12/8.
Bộ trưởng Bessent nói với các phóng viên sau cuộc đàm phán hôm 29/7 rằng nếu không đạt được việc gia hạn trước thời hạn, mức thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ tăng vọt trở lại mức của tháng 4.
"Chúng tôi gọi đó là boomeranging (hiệu ứng đảo ngược - BTV)", Bộ trưởng Bessent nhấn mạnh. Ông cho biết thêm các nhóm đàm phán thương mại có thể sẽ họp lại sau 90 ngày nữa.
Trước đó, vào ngày 2/4, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thuế toàn diện 34% đối với hàng hóa Trung Quốc như một phần của kế hoạch thuế đối ứng toàn cầu mà ông gọi là "ngày giải phóng" của nước Mỹ.
Một tuần sau đó, ông Trump tuyên bố sẽ tăng thuế quan đối với Trung Quốc lên 125% và mức thuế này được áp dụng bổ sung cho mức thuế 20% mà Washington cáo buộc Bắc Kinh không nỗ lực đủ để ngăn chặn dòng chảy chất gây nghiện fentanyl và các tiền chất của nó vào Mỹ.
Trung Quốc sau đó đã trả đũa bằng mức thuế quan cao của riêng mình đối với hàng hóa Mỹ.
Tuy nhiên, hai bên đã đồng ý tạm dừng hầu hết các mức thuế quan trên vào tháng 5, sau khi kết thúc vòng đàm phán thương mại đầu tiên của họ tại Geneva, Thụy Sĩ.
Đối với vòng đàm phán vừa kết thúc tại Stockholm, Bộ trưởng Bessent đã có đánh giá tích cực, nhưng nó không rõ ràng. Ông cho rằng lập trường của hai bên đang trở nên "tinh tế" hơn và các cuộc thảo luận của hai bên đã giúp tăng cường sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.
Thế nhưng, tư lệnh ngành tài chính Mỹ cho biết Washington không hài lòng với việc Trung Quốc tiếp tục nhập khẩu dầu mỏ từ Iran, mặc dù Tổng thống Trump đã chấp thuận cho Bắc Kinh làm như vậy vào tháng trước.
Trong vòng đàm phán vừa xong, Bộ trưởng Bessent cho biết các nhà đàm phán đã không thảo luận về TikTok, ứng dụng mạng xã hội do Trung Quốc sở hữu, đang có số phận bất định tại Mỹ kể từ khi Washington ban hành luật cấm ứng dụng này trừ khi phải thoái vốn mảng hoạt động tại xứ cờ hoa.
"Chúng tôi rất thận trọng để tách biệt thương mại và an ninh quốc gia", ông Bessent nhấn mạnh.
Các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, đang diễn ra theo một lộ trình riêng biệt so với các nỗ lực khác của Tổng thống Trump nhằm nhanh chóng định hình lại các mối quan hệ thương mại toàn cầu của Mỹ.
Phát biểu trên đài CNBC hôm 29/7, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết rằng các mức thuế quan của Tổng thống Trump đối với hàng chục quốc gia, vốn đã bị tạm dừng nhiều lần, sẽ được khởi động lại vào ngày 1/8.
Về vấn đề này, Bộ trưởng Bessent khẳng định đó không phải là mối lo ngại lớn vì các quốc gia bị ảnh hưởng bởi thuế quan có thể tiếp tục đàm phán với Mỹ.
"Tôi nghĩ rằng sẽ không có gì đáng lo ngại nếu việc áp thuế trở lại này chỉ kéo dài từ vài ngày đến vài tuần, miễn là các quốc gia vẫn tiếp tục nỗ lực và cố gắng đàm phán một cách thiện chí", Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhận xét.