Mỹ khởi kiện UBS vì gian lận trước khủng hoảng tài chính toàn cầu

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 8/11 đã khởi kiện “ông lớn” ngân hàng của Thụy Sĩ UBS với cáo cuộc ngân hàng này gian lận trong việc bán chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
(Nguồn: www.ubs.com). (Nguồn: www.ubs.com).

Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, từ năm 2006-2007, UBS được cho là đã khiến cho giới đầu tư hiểu sai về chất lượng của các tài sản thế chấp chất lượng thấp trị giá hàng tỷ USD vốn là cơ sở đảm bảo cho 40 giao dịch chứng khoán phái sinh. 

Ông Richard Donoghue, công tố viên ở quận Đông của New York, cho biết các nhà đầu tư mua chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp từ UBS đã bị thiệt hại nặng nề, và điều này không chỉ tác động trực tiếp đến các nhà đầu tư mà còn góp phần gây ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Trước đó, UBS ngày 8/11 cho biết ngân hàng này đã được thông báo về vụ kiện nói trên và sẽ phản pháo trước cáo buộc của Washington, cho rằng cáo buộc nói trên không có căn cứ thực tế hay pháp lý.

Trong năm nay, UBS đã nằm trong số những ngân hàng lớn phải dàn xếp một vụ kiện về bán các khoản cho vay thế chấp dưới chuẩn với Tổng chưởng lý New York, theo đó ngân hàng Thụy Sỹ này đã đồng ý chi 230 triệu USD cho vụ việc này.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục