Mỹ giảm thuế quan đối với hàng hóa từ Bangladesh

(ĐTCK) Hôm thứ Hai (9/2), Nhà Trắng cho biết đang tiến hành giảm thuế quan đối ứng đối với hàng hóa từ Bangladesh và đưa ra một ngoại lệ mới cho các sản phẩm dệt may, trong điều chỉnh mới nhất đối với quốc gia này.

Tổng thống Donald Trump sẽ giảm thuế quan đối ứng tổng thể của nước này xuống còn 19%, sau khi trước đó đã giảm mức thuế từ 37% xuống 20% ​​vào năm ngoái. Nhưng thỏa thuận này cũng bao gồm một cơ chế cho phép một số mặt hàng dệt may được miễn thuế hoàn toàn, góp phần giảm nhẹ gánh nặng cho ngành công nghiệp may mặc của Bangladesh.

Cơ chế này sẽ áp dụng cho “một số sản phẩm dệt may và quần áo của Bangladesh sử dụng bông và sợi nhân tạo sản xuất tại Mỹ”, lãnh đạo lâm thời Bangladesh Muhammad Yunus cho biết.

Việc miễn thuế sẽ có lợi cho Bangladesh - quốc gia xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Ngành này chiếm hơn 80% tổng kim ngạch xuất khẩu của đất nước và khoảng 11% tổng sản phẩm quốc nội. Là động lực chính trong việc giảm nghèo, ngành công nghiệp này tạo việc làm cho khoảng 4 triệu người, phần lớn trong số đó là phụ nữ.

“Thỏa thuận này sẽ mang lại lợi ích cho chúng tôi về việc giảm thuế quan, và trước đây chúng tôi đã bắt đầu nỗ lực sử dụng bông của Mỹ. Giờ đây, chúng tôi sẽ tăng cường sử dụng hơn nữa, điều này sẽ thúc đẩy xuất khẩu của chúng tôi”, A.K. Azad - Chủ tịch Tập đoàn Ha-Meem, nhà sản xuất hàng may mặc lớn cho biết. Tập đoàn này xuất khẩu khoảng 82% sản lượng sang Mỹ và cung cấp cho các thương hiệu bao gồm American Eagle, Gap Inc, Abercrombie & Fitch, Levi’s, JCPenney và Kohl’s.

Theo thỏa thuận, Bangladesh sẽ dành quyền tiếp cận thị trường ưu đãi cho các mặt hàng công nghiệp và nông nghiệp của Mỹ, bao gồm hóa chất, thiết bị y tế, linh kiện ô tô, năng lượng và nông sản. Quốc gia này cũng cam kết xử lý một số rào cản phi thuế quan đang hạn chế hàng hóa Mỹ, trong đó có việc chấp nhận các phương tiện đáp ứng tiêu chuẩn của Mỹ và các loại dược phẩm đã được chính phủ Mỹ cấp phép.

Bangladesh cũng đồng ý với các biện pháp bảo vệ môi trường, lao động và sở hữu trí tuệ.

“Thỏa thuận này sẽ cung cấp cho các nhà xuất khẩu của Mỹ và Bangladesh quyền tiếp cận chưa từng có vào thị trường của nhau”, Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố.

Nhà Trắng cho biết hai nước dự kiến sẽ sớm đạt thêm các thỏa thuận thương mại, bao gồm việc Bangladesh mua máy bay, nhập khẩu 3,5 tỷ USD nông sản Mỹ và ký thỏa thuận mua 15 tỷ USD năng lượng trong vòng 15 năm.

Thỏa thuận này là một phần trong loạt hiệp định thương mại mà Mỹ gần đây ký kết với nhiều quốc gia khác, bao gồm Ấn Độ và Argentina.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục