Bộ Tài chính Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối vào Nhà máy lọc dầu Hengli (Đại Liên), mà họ cho là một trong những khách hàng lớn nhất của Iran về dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của bộ này cũng cho biết đã áp lệnh trừng phạt đối với khoảng 40 công ty vận tải và tàu thuyền hoạt động trong “đội tàu bóng tối” của Iran.
Trung Quốc đã lên tiếng phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương "bất hợp pháp".
"Chúng tôi kêu gọi Mỹ chấm dứt việc chính trị hóa các vấn đề thương mại và khoa học công nghệ, cũng như sử dụng chúng như một vũ khí hay công cụ, đồng thời ngừng lạm dụng các biện pháp trừng phạt dưới nhiều hình thức để nhắm vào các công ty Trung Quốc", người phát ngôn của đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết.
Năm ngoái, chính quyền Tổng thống Trump đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc như Hebei Xinhai Chemical Group, Shandong Shouguang Luqing Petrochemical và Shandong Shengxing Chemical.
Động thái này đã tạo ra một số trở ngại cho các nhà máy lọc dầu, khiến họ gặp khó khăn trong việc tiếp nhận dầu thô và phải bán các sản phẩm tinh chế dưới những tên gọi khác nhau. Các nhà máy lọc dầu nhỏ chiếm 1/4 công suất lọc dầu của Trung Quốc, hoạt động với biên lợi nhuận thấp và đôi khi âm, và gần đây đã bị ảnh hưởng bởi nhu cầu nội địa suy yếu.
Các lệnh trừng phạt của Mỹ đã khiến một số nhà máy lọc dầu độc lập lớn hơn không mua dầu của Iran. Dữ liệu năm 2025 từ công ty phân tích Kpler cho thấy Trung Quốc mua hơn 80% lượng dầu xuất khẩu của Iran.
Tuy nhiên, các chuyên gia về lệnh trừng phạt từ lâu đã cho rằng các nhà máy lọc dầu độc lập phần nào miễn nhiễm với toàn bộ tác động của các lệnh trừng phạt của Mỹ vì họ ít tiếp xúc với hệ thống tài chính của Mỹ. Họ cho rằng việc áp lệnh trừng phạt lên các ngân hàng Trung Quốc sẽ có tác động lớn hơn đến việc mua dầu của Iran.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết, Mỹ đang áp dụng biện pháp siết nguồn tài chính đối với chính phủ Iran. "Bộ Tài chính sẽ tiếp tục siết chặt mạng lưới tàu thuyền, các trung gian và người mua mà Iran dựa vào để vận chuyển dầu của mình ra thị trường toàn cầu”, ông nói.
Các nhà máy lọc dầu nhỏ của Trung Quốc gần đây phải mua dầu của Iran với giá cao hơn giá dầu Brent sau khi Mỹ tạm thời miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với dầu của Iran trên biển, làm dấy lên kỳ vọng rằng Ấn Độ có thể mua nhiều dầu hơn. Tuy nhiên, giấy phép miễn trừ của Mỹ đã hết hiệu lực vào tuần trước.