Mưa lớn, sạt lở gây chia cắt Quốc lộ 49 từ Huế đi A Lưới

0:00 / 0:00
0:00

Mưa lớn kéo dài đã khiến tuyến Quốc lộ 49 từ TP. Huế đi huyện A Lưới bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt tuyến đường huyết mạch quan trọng này.

Cơ quan chức năng tiến hành xử lý khắc phục lượng đất đá bị sạt lở trên tuyến QL49. Cơ quan chức năng tiến hành xử lý khắc phục lượng đất đá bị sạt lở trên tuyến QL49.

Theo đó, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 3h sáng ngày 8/8, tại Km 76+310 Quốc lộ 49 qua địa bàn xã Phú Vinh, huyện A Lưới với khối lượng khoảng 2.000 m3 đất, đá đổ tràn xuống mặt đường.

Sạt lở lớn gây ách tắc giao thông hai chiều. Nhận được tin báo, ngay trong sáng 8/10, Chi cục Quản lý Đường bộ II.6 đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với UBND huyện A Lưới và các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện công tác khắc phục sạt lở.

Kèm theo đó, cơ quan chức năng cũng bố trí lực lượng và biển cảnh báo tại 2 đầu điểm sạt lở để cảnh báo, ngăn chặn các phương tiện giao thông đi qua khu vực này.

Quốc lộ 49 tạm thời đã có thể thông xe sau khi cơ quan chức năng tiến hành xử lý, khắc phục.

Quốc lộ 49 tạm thời đã có thể thông xe sau khi cơ quan chức năng tiến hành xử lý, khắc phục.

Sau nhiều giờ khẩn trương, tích cực di chuyển khối lượng lớn đất đá sạt lở, đến hơn 10h sáng nay, tuyến Quốc lộ 49 đã được thông tuyến trở lại. Tuy vậy, lượng bùn tồn đọng trên đường vẫn còn nhiều, dự kiến đến đầu giờ chiều nay mới khắc phục xong.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với trường gió Đông nên tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa rất to trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến trong 24h qua từ 250-350mm, có nơi lớn hơn như Bạch Mã 505mm, A Lưới 628mm, Tà Lương 507mm. Dự báo từ hôm nay (8/8) đến ngày 10/10, Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to đến rất to gây nguy cơ lũ lụt, sạt lở nhiều nơi.

Cũng theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, vào ngày 7/10, tàu Công Thành 27 chở 4.500 tấn Clinker trên tàu có 11 thuyền viên trên hành trình đi từ Quảng Ninh đến Cần Thơ khi đi ngang qua vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế do sóng to gió lớn đã bị nạn tại khu vực ven biển xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc. Các thuyền viên sau đó đã lên phao cứu hộ và rời tàu.

Sau quá trình tìm kiếm và tiếp cận, đến 17h20 ngày 7/10, cơ quan chức năng đã đưa thành công 11 thuyền viên vào bờ.

PV
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục