
Phiên giao dịch hôm qua (11/9) khá ấn tượng với nhịp phục hồi hơn 50 điểm trong phiên đã giúp cho phiên cuối tuần hôm nay khác nhiều ngày giao dịch cuối tuần khác, tăng điểm!
Nhưng hành trình tăng điểm của phiên hôm nay không dễ dàng khi lực cầu bắt đáy phiên hôm qua không được tiếp thêm động lực mới khi nhà đầu tư vẫn tỏ ra nghi ngờ về nhịp phục hồi này. Và chứng khoán Việt Nam luôn là như vậy, thêm một phiên tăng trong nghì ngờ.
Mặc dù đa số mã kết phiên có được màu xanh, tuy nhiên dòng tiền tập trung vào một số mã tru như VIC, HPG, VNM, MSN mới là động lực chính giúp VN-Index tăng điểm tích cực ngày hôm nay. Sự thận trọng vẫn còn đó nên thanh khoản phiên hôm nay suy yếu, ở mức thấp hơn mức trung bình 20 ngày.
Về mặt kỹ thuật, tuần tới VN-Index sẽ phải chinh phục ngưỡng cản ở khu vực 1.690-1.700 điểm, đây sẽ là thử thách lớn khi chỉ số đi vào vùng đỉnh lịch sử. Có một "quân bài" chưa được sử dụng đó là nhóm cổ phiếu ngân hàng, hầu hết đã ở nhịp giảm trong vòng 2 tuần, nếu nhóm này hút được dòng tiền, nhà đầu tư lại có thể kỳ vọng những đỉnh mới cho VN-Index.
Đóng cửa, sàn HOSE có 252 mã tăng và 84 mã giảm, VN-Index tăng 9,51 điểm (+0,57%), lên 1.667,26 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1,11 tỷ đơn vị, giá trị 33.710,1 tỷ đồng, giảm hơn 12% về khối lượng và 8% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 115 triệu đơn vị, giá trị 3.850,8 tỷ đồng.
Như đã đề cập, nhóm bốn cổ phiếu bluechip nêu trên là động lực chính với VN-Index khi đóng góp hơn một nửa số điểm. Trong đó, VIC nhích nhẹ 1,3% lên 137.800 đồng, VNM +3,3% lên 63.200 đồng, MSN +4,9% lên 86.000 đồng.
Cuối cùng là HPG +2,9% lên 30.000 đồng – mức giá cao nhất trong gần 4 năm qua, khớp lệnh vượt trội so với phần còn lại của toàn sàn với hơn 104,6 triệu đơn vị và trong suốt cả phiên là động lực tâm lý lớn nhất cho thị trường.
Ở chiều ngược lại, lực cung tiết giảm, với VPB và SSB dẫn đầu cũng chỉ mất hơn 2% đôi chút. Các mã BCM, VRE, SSI, SHB theo sau với mức giảm chỉ từ 1% đến 1,4%.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn là những cái tên ở nhóm bất động sản, xây dựng, khu công nghiệp và đầu tư công thu hút lực mua tốt. Trong đó, CSM, KSB, TDC, SJS, DRH và IJC đã đóng cửa ở mức giá trần đi kèm thanh khoản tích cực, với IJC khớp lệnh được hơn 20,3 triệu đơn vị.
Những cái tên khác như CRE +5,3% lên 10.950 đồng, VCG +4,9% lên 26.950 đồng, TNI +4,6% lên 4.550 đồng, HHV +4,1% lên 15.150 đồng, GEX +4% lên 55.000 đồng, CII +3,5% lên 23.900 đồng. Các cổ phiếu HCD, NLG, VGC, SAM, DIG, DXG, TCH, C47, PHR, CTI tăng hơn 2%.
Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index tiếp tục giằng co, rung lắc nhẹ quanh ngưỡng điểm cuối phiên sáng cho đến khi đóng cửa.
Chốt phiên, sàn HNX có 117 mã tăng và 50 mã giảm, HNX-Index tăng 2,33 điểm (+0,85%), lên 276,51 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 92,8 triệu đơn vị, giá trị 2.301 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm hơn 4 triệu đơn vị, giá trị 127,8 tỷ đồng.
Phần lớn các mã thanh khoản cao đều tăng, với S99 duy trì mức tăng hơn 8% lên 12.000 đồng, các mã PVS, PVC, TNG, PLC tăng từ 4% đến hơn 6%.
Trái lại, MBS giảm nhẹ xuống 35.600 đồng, thanh khoản khớp lệnh cao nhất sàn với 16,6 triệu đơn vị. Trong khi SHS, VFS đứng tham chiếu.
Trên UpCoM, chỉ số UpCoM-Index tiếp tục đi ngang ở gần mức điểm cuối phiên sáng trước khi có nhịp đảo chiều lùi về dưới tham chiếu vào cuối ngày.
Chốt phiên, UpCoM-Index giảm 0,01 điểm (-0,01%), xuống 110,09 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 69,6 triệu đơn vị, giá trị 764,7 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm hơn 13,2 triệu đơn vị, giá trị 151,6 tỷ đồng.
Nhóm các cổ phiếu thanh khoản cao nhất với AAS lùi về tham chiếu tại 13.200 đồng, khớp 4,73 triệu đơn vị. Theo sau là MZG giảm hơn 3% và hai mã BGE và BCR giảm hơn 5%.
Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai VN30F2509 tăng 5,5 điểm (+0,30%), lên 1.859 điểm, khớp lệnh hơn 371.000 đơn vị, khối lượng mở hơn 40.900 đơn vị.
Trên thị trường chứng quyền, nhiều mã thanh khoản khớp lệnh cao nhất đều tăng, với CMSN2503 với 3,66 triệu đơn vị và tăng 25% lên 2.450 đồng/cq. Tiếp theo là CVNM2512 với 3,57 triệu đơn vị và tăng 23% lên 1.070 đồng/cq.