Mối lo ngại về cuộc bầu cử Mỹ có tranh chấp đang gia tăng trở lại

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sự không chắc chắn về kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 đang bắt đầu tăng trở lại từ mức tương đối bình tĩnh vào đầu tháng này.
Mối lo ngại về cuộc bầu cử Mỹ có tranh chấp đang gia tăng trở lại

Một số chiến lược gia Phố Wall đưa ra trường hợp rằng hai tuần trước cuộc bầu cử ngày 3/11, cơ hội giành chiến thắng trong cuộc đua tổng thống của cựu Phó tổng thống Joe Biden so với Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã bị thu hẹp trở lại.

Một cuộc thăm dò ý kiến ​​của các bang chiến trường quan trọng cho thấy Biden dẫn trước Trump 3,9% so với 5% trong cuộc thăm dò tuần trước, theo mức trung bình được ước tính gần đây của các cuộc thăm dò ý kiến từ RealClearPolitics (RCP).

Các chuyên gia cho biết, một cuộc tổng tuyển cử trên toàn quốc do RCP thực hiện cho thấy Biden dẫn trước 8,6%, nhưng việc thu hẹp tỷ lệ dẫn trước ở các bang chiến trường có thể làm hồi sinh một số lo lắng cho các nhà đầu tư.

“Mặc dù có lẽ đúng là trong hai tuần đầu tiên của tháng 10, thị trường ngụ ý xác suất thấp hơn của một kết quả bầu cử Mỹ có tranh chấp, nhưng trong khoảng hơn tuần qua, những tỷ lệ này đã bắt đầu thu hẹp trở lại”, theo Nikolaos Panigirtzoglou, chiến lược gia tại JP Morgan.

Một số nhà phân tích cho biết sự sụt giảm của chứng khoán Mỹ trong ngày thứ Hai (19/10) được cho là do các cuộc thăm dò trong cuộc đua tổng thống bị thu hẹp, chứ không phải do các kế hoạch kích thích tài chính tại Quốc hội thiếu tiến triển.

Bên cạnh đó, một số nhà phân tích cho rằng một chiến thắng sâu rộng của Joe Biden có thể mở ra một làn sóng xanh về chiến thắng của đảng Dân chủ tại Nhà Trắng và Quốc hội, có thể đặt nền tảng cho một gói cứu trợ tài khóa mở rộng hơn, từ đó có thể mang lại yếu tố mới cho nền kinh tế và thị trường.

Tuy nhiên, một chiến thắng ít mang tính quyết định hơn đối với Joe Biden có thể dẫn đến một gói viện trợ ít hơn đáng kể, có thể gây tổn hại cho quá trình phục hồi non trẻ sau đại dịch tồi tệ nhất trong hơn một thế kỷ.

Phil Orlando, chiến lược gia cổ phiếu trưởng của công ty quản lý quỹ Federated Hermes nói với MarketWatch rằng, ông không chắc các cuộc thăm dò đã phản ánh chính xác cuộc đua vào Nhà Trắng sẽ diễn ra như thế nào vào đầu tháng 11 và khuyến khích các nhà đầu tư thận trọng.

Ông cũng chỉ ra chiến thắng bất ngờ của Trump trước Đảng Dân chủ Hillary Clinton vào năm 2016.

“Trường hợp cơ bản của chúng tôi là các cuộc thăm dò sai, có một số lỗi thiên vị trong quá trình lấy mẫu mà rất nhiều cuộc thăm dò không sửa chữa được”, Orlando cho biết.

Theo các chiến lược gia JP Morgan, thị trường hiện tại dường như tập trung vào triển vọng nhận được khoản viện trợ tài khóa mới từ Quốc hội, tình hình Covid-19 và các biện pháp khắc phục để chống lại đại dịch, nhưng những người lo lắng về bầu cử có thể gia tăng trở lại.

Một báo cáo hôm thứ Ba (20/10) từ các nhà phân tích tại SentimenTrader cho biết, chỉ số VIX (đo lường mức độ sợ hãi) có thể tăng đột biến trước ngày bầu cử.

Chỉ số VIX đã tăng 6,3% trong tuần này và đang ở mức 29 so với mức trung bình của chỉ số này dao động khoảng 19 đến 20.

Họ cũng lưu ý rằng chỉ số VIX đã tăng đột biến đến mức chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007-2008. Chỉ số biến động có xu hướng tăng lên khi cổ phiếu giảm giá do các nhà đầu tư sử dụng nó như một chỉ báo bảo vệ chống lại các đợt suy thoái tiềm năng của thị trường.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục