MBS: VN-Index có thể đạt cực đại 650 điểm

(ĐTCK) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa thông báo giá điện sẽ tăng 5% từ ngày 1/8. Ông Trịnh Xuân Sơn, Giám đốc chiến lược thị trường MBS cho rằng, TTCK trong ngắn và trung hạn không bị tác động bởi thông tin này, có chăng là tác động tâm lý của NĐT trong một vài phiên.
MBS: VN-Index có thể đạt cực đại 650 điểm

Việc tăng giá điện đã nằm trong kế hoạch, nên thông tin không bất ngờ và đã được đưa vào khi tính toán các chỉ số mục tiêu, do đó, mục tiêu lạm phát 7% của Chính phủ không có gì đáng ngại.

Tại buổi hội thảo “Thị trường và chiến lược đầu tư 6 tháng cuối năm 2013” do CTCK MB (MBS) tổ chức, ông Sơn nhận định, trong 6 tháng cuối năm VN-Index cân bằng tại 531 điểm, nhưng có thể đạt cực đại là 650 điểm và sẽ đi ngang trong quý III.

Theo dự báo của MBS, tốc độ tăng trưởng bình quân lợi nhuận của DN năm nay vào khoảng 25%, điều này sẽ giúp P/E vào khoảng 11-12 lần, một mức khá hợp lý trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Cũng theo MBS, sau một thời gian giảm quá đà, NĐT đang chờ tín hiệu tích cực để quay trở lại thị trường. Ngoài ra, các kênh đầu tư hiện tại cũng không còn nhiều hấp dẫn, nên khả năng dòng tiền sẽ chảy vào TTCK giúp VN-Index có thể đạt cực đại ở mức 650 điểm. Riêng trong quý III, MBS dự báo thị trường đi ngang trong phạm vi 490 điểm, biên độ +/-5% do chưa có thông tin hỗ trợ mới, NĐT vẫn còn bị ảnh hưởng tâm lý khi khối ngoại rút vốn mạnh và kết quả báo cáo bán niên chỉ có 20% các DN đầu ngành là khả quan, còn đa số vẫn đang gặp khó khăn, cần thời gian để phục hồi.

Theo MBS, TTCK Việt Nam được coi là không hiệu quả và đây chính là đặc điểm quan trọng mà nhà đầu tư có thể khai thác tạo ra lợi nhuận. Chúng ta đều biết, không phải tất cả DN đều chịu ảnh hưởng bởi khủng hoảng thế giới, nhưng tại TTCK Việt Nam, hầu như tất cả các cổ phiếu đều suy giảm mạnh. Tại hội thảo, MBS đã giới thiệu sản phẩm chiến lược đầu tư được nghiên cứu riêng phù hợp với từng mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư của MBS.

Phan Hằng
Phan Hằng

Tin cùng chuyên mục