Máy bay quân sự Cuba đâm vào núi, 8 người chết

Một máy bay quân sự Cuba hôm qua đâm vào núi ở tây bắc nước này, làm toàn bộ 8 người trên phi cơ thiệt mạng.
Một máy bay AN-26 của Cuba. Ảnh: Airliners.net Một máy bay AN-26 của Cuba. Ảnh: Airliners.net

"Máy bay phản lực hai động cơ Antonov AN-26 ngày 29/4 đâm vào ngọn núi ở tỉnh Artemisa, phía tây bắc Cuba khiến toàn bộ 8 quân nhân trên máy bay bao gồm cả phi hành đoàn thiệt mạng", Reuters dẫn thông cáo của Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba hôm qua cho biết.

Máy bay cất cánh từ Playa Baracoa, ngoại ô thủ đô Havana và đâm vào núi Loma de la Pimienta cách đó khoảng 80km về phía tây.

Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba đã thành lập một ủy ban điều tra nguyên nhân tai nạn.

Phần lớn máy bay quân sự của Cuba đều do Liên Xô sản xuất. Máy bay quân sự An-26 được sản xuất tại nhà máy chế tạo máy bay Kiev trong giai đoạn 1969-1986.

Tai nạn máy bay lớn nhất ở Cuba xảy ra năm 2010 khi một phi cơ dân sự ATR-72-212 của hãng hàng không Aero Caribbean rơi và bốc cháy ở miền trung nước này khiến toàn bộ 68 người trên khoang thiệt mạng.

Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục