Mặt trái của selfie

Chụp ảnh tự sướng (selfie) với động vật đã trở thành xu hướng trong những năm gần đây.  
Mặt trái của selfie

Tuy nhiên, đằng sau đó là những con vật bị tách khỏi mẹ, bị bí mật giam giữ trong những nơi bẩn thỉu, chật hẹp hoặc bị bắt ăn nhiều, khiến nhiều con bị chấn thương tâm lý trầm trọng hoặc bị chết sau khi tách khỏi môi trường sống tự nhiên.

Tổ chức Bảo vệ Động vật thế giới đã tìm thấy bằng chứng chứng minh các nhà khai thác tour du lịch vô trách nhiệm sử dụng động vật hoang dã để du khách chụp ảnh trải nghiệm. Ước tính có hơn 40% hình ảnh selfie với động vật được xem là không phù hợp.

Đã có một bộ luật hướng dẫn du khách cách chụp ảnh với động vật hoang dã mà không gây ra sự tàn phá, bao gồm: không lấy trái cây từ động vật đang bị giữ, không dùng thức ăn để nhử hay gây hại chúng.

Theo DNSG

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục