Lý giải nguyên nhân Bắc Giang có tới 123 ca dương tính mới

0:00 / 0:00
0:00
Báo cáo từ Bắc Giang, các chuyên gia cho biết, con số mắc mới này đã được dự báo trước và đều đang ở trong các khu cách ly. Dự báo số ca mắc còn tăng cao.
Tỉnh Bắc Ninh họp trực tuyến báo cáo diễn biến dịch COVID-19 với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19. Tỉnh Bắc Ninh họp trực tuyến báo cáo diễn biến dịch COVID-19 với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19.

Chiều 28/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 đã họp trực tuyến với tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, để cập nhật diễn biến dịch bệnh và lắng nghe yêu cầu hỗ trợ của các địa phương trong nỗ lực kiểm soát dịch.

Từ điểm cầu Bắc Ninh, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh báo cáo, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 22 ca mắc mới trong đêm 27/5. Diễn biến dịch trong ngày 28/5 không có bất thường. Đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 712 ca mắc COVID-19, không có bệnh nhân nặng phải thở máy.

Các lực lượng Bắc Ninh tiếp tục tiến hành các xét nghiệm sàng lọc ở các điểm nóng và cá ổ dịch đã lên kế hoạch từ trước như Khắc Niệm, Phương Liễu (Quế Võ). Trong ngày và đêm 27/5, đã lấy gần 30.000 mẫu, trong đó, 28.500 mẫu làm PCR và 5.000 mẫu đang chờ kết quả. Tỉnh đang triển khai các biện pháp kiểm soát chặt chẽ các khu nhà trọ, đặc biệt các khu nhà trọ công nhân có mật độ cao.

GĐ Sở Y tế Bắc Ninh Tô Thị Mai Hoa cho biết, Bắc Ninh phối hợp với Công ty Samsung chuẩn bị đủ chỗ ở cho 21.000 công nhân.

Bố trí xe đưa đón, thực hiện chặt chẽ công tác phòng, chống dịch. Các doanh nghiệp khác cũng chủ động, đề nghị địa phương hỗ trợ triển khai các địa điểm cách ly ngay trong KCN. DN cũng chủ động lắp giường tầng, lều bạt để công nhân ở lại trong KCN.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh khẳng định, đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.Tỉnh tiếp tục triển khai xét nhanh ngẫu nhiên tại các khu vực chợ và dùng test PCR mẫu gộp tại khu dân cư có nguy cơ cao. Tại các khu vực chưa có ca bệnh, thường xuyên thực hiện xét nghiệm sàng lọc nguy cơ. Bắc Ninh đề xuất bổ sung thêm vaccine để triển khai tiêm cho công nhân.

Trong khi đó, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, người đứng đầu Tổ công tác của Bộ Y tế tại Bắc Ninh nhận định, Bắc Ninh đang triển khai chống dịch theo 2 hướng. Với ổ dịch ở Thuận Thành vẫn cơ bản kiểm soát được, đồng thời tiếp tục kiểm soát chặt dịch trong KCN.

Tổ công tác đã làm việc với BCĐ tỉnh để lên kế hoạch chống dịch chi tiết, tập trung vào Thuận Thành, Quế Võ, Yên Phong và TP Bắc Ninh. Tuy nhiên, các khu vực khác đặc biệt không chủ quan.

“Các DN trở lại hoạt động phải có kế hoạch phòng, chống dịch chặt chẽ. Tổ chức xét nghiệm sàng lọc ít nhất 20%. Trong những ngày tới, tỷ lệ xét nghiệm sàng lọc sẽ tăng lên với sự hỗ trợ của Tổ công tác thường trực của Bộ Y tế tại Bắc Ninh. Với việc cách ly các đối tượng nguy cơ cao tại vùng cách ly, phong toả, những F1 nguy cơ cao sẽ đưa đi cách ly tập trung. Các trường hợp còn lại sẽ tiến hành thí điểm cách ly tại nơi cư trú”, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu các DN, xí nghiệp, nhà máy khi có ca bệnh phải có phương án ứng phó cụ thể. Nhà máy chưa có dịch phải có kịch bản cho trường hợp xuất hiện F0.

Với Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao chiến lược xét nghiệm sàng lọc tại cả những khu vực chưa xuất hiện dịch bệnh.

Với tổ chức tái sản xuất, Phó Thủ tướng yêu cầu DN hiện chưa có dịch, phải tổ chức, bố trí ca làm việc của công nhân hợp lý theo từng khu vực sinh sống. Tỉnh Bắc Ninh cần duy trì việc sàng lọc liên tục các khu vực có mật độ công nhân ở trọ cao, đặc biệt là trong các khu vực dân cư.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam họp trực tuyến với Bắc Ninh và Bắc Giang.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam họp trực tuyến với Bắc Ninh và Bắc Giang.

Từ điểm cầu Bắc Giang, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang thông báo đã có 2 DN trong KCN tái hoạt động khi đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn phòng, chống dịch và dự kiến đến cuối tháng 5/2021, sẽ có 10 DN đi vào sản xuất.

Với điểm nóng Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã đảm bảo điều kiện hậu cần cho các công nhân và người dân trong khu phong toả. Dự kiến dịch sẽ lên cao điểm tại Việt Yên nói riêng và toàn tỉnh Bắc Giang nói chung vào cuối tháng 5/2021.

Hiện nay, tỉnh tiếp tục kết hợp test nhanh và PCR để sàng lọc nhanh nhất khu vực nhà trọ của công nhân các KCN. Theo đó, sau 3 lần âm tính, sẽ giải phóng công nhân để đảm bảo hoạt động sản xuất. Lãnh đạo huyện Việt Yên cũng đề nghị hỗ trợ trong giải quyết vấn đề rác thải y tế.

Báo cáo cụ thể diễn biến dịch tại Bắc Giang, PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư - thành viên Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế đang có mặt tại Bắc Giang cho biết, theo kế hoạch phòng, chống dịch tại tâm dịch Việt Yên, Bắc Ninh, hôm nay (28/5) là ngày thứ 3 tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm nhằm phát hiện các ca mắc trong các khu vực được đánh giá là có nguy cơ cao nhất tại Việt Yên.

“Chúng tôi đã lấy 14.000 mẫu ở những khu tập trung công nhân cao có liên quan đến các ổ dịch trong KCN đã được phát như Hosiden... Chúng tôi dự báo ngay từ đầu, đây là nhóm có nguy cơ cao bị lây nhiễm bệnh từ trước. Do vậy, việc làm xét nghiệm liên tục để sàng lọc và làm sạch ổ dịch này là vô cùng cần thiết. Đến nay, các máy xét nghiệm đang chạy liên tục và một phần mẫu đã cho kết quả là 123 trường hợp dương tính”, ông Dương nói.

Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư dự báo các ca mắc sẽ tiếp tục tăng cao khi các máy chạy sẽ cho kết quả trong đêm 28/5, đồng thời khẳng định, đây là số ca đã nằm trong dự báo và là công nhân trong các khu trọ và là F1 có nguy cơ mắc cao nhất đang được cách ly.

Những ca mắc là công nhân có môi trường làm việc trong phòng kín, sử dụng điều hoà và tiếp xúc gần... Theo đánh giá của các chuyên gia, khi phát hiện những ca mắc đầu tiên, thì đã đều qua 7 ngày mắc bệnh. Do vậy, tốc độ xét nghiệm được cải thiện sẽ tìm ra nhiều ca dương tính hơn.

Sau khi nghe báo cáo của Bắc Giang, Phó Thủ tướng yêu cầu không chỉ Bắc Giang, mà cả Bắc Ninh phải tiếp tục làm sàng lọc trong các KCN chưa có ca mắc.

“Chúng ta phải lên kế hoạch cụ thể để giữ được các khu công nghiệp lớn, bằng cách tổ chức lại sản xuất phù hợp trong điều kiện chống dịch và phải tuyệt đối an toàn. Các địa phương không thể lơ là và cần đi xét nghiệm tầm soát tại vùng chưa xuất hiện dịch. Các mẫu xét nghiệm rà soát ở vùng ngoài tâm dịch của Bắc Giang chưa phát hiện dương tính mới. Nhưng trong những ngày tới vẫn phải lấy mẫu xét nghiệm để phản ứng nhanh nhất khi xuất hiện ca mắc”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục