Từ hệ sinh thái đa ngành đến danh mục thu hẹp
Tháng 5/2023, ông Đỗ Thành Nhân bị khởi tố liên quan đến vụ án thao túng cổ phiếu TGG và BII.
Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 25/9/2026, Louis Holdings miễn nhiệm toàn bộ Hội đồng quản trị cũ và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030 gồm 5 thành viên. Ông Đỗ Thành Nhân cùng bà Ngô Thị Như Phượng, ông Thân Xuân Nghĩa, ông Phạm Hoàng Phong và ông Đặng Xuân Hữu được bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.
Trước đó, từ tháng 6/2026, ông Nhân, cổ đông lớn sở hữu 36,67% vốn Louis Holdings, đã đề nghị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để rà soát hoạt động của doanh nghiệp từ tháng 4/2022, thống kê tài sản, công nợ và tiến hành tái cấu trúc toàn diện.
Trong giai đoạn 2021-2022, Louis Holdings từng mở rộng nhanh sang nhiều lĩnh vực thông qua các khoản đầu tư và thương vụ M&A, với những cái tên như Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (mã AGM), Louis Capital, Louis Land, Công ty cổ phần Dược phẩm Lâm Đồng (Ladophar, mã LDP), Công ty cổ phần Sametel (mã SMT)... Đây từng được thị trường gọi chung là “hệ sinh thái Louis”.
Tuy nhiên, sau những biến động từ năm 2022, cấu trúc này đã thay đổi đáng kể. Nhiều khoản đầu tư được thoái vốn, trong khi các tài sản và khoản đầu tư còn lại đang được rà soát trong quá trình tái cấu trúc. Hiện Louis Holdings không còn sở hữu vốn tại AGM, TGG và SMT.
Tài liệu Louis Holdings công bố tháng 8/2026 cho thấy doanh nghiệp đang tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng từ quý II/2022, rà soát quá trình thoái vốn tại các công ty con, đánh giá lại tài sản, công nợ, định giá doanh nghiệp và hiệu quả đầu tư.
Trong bức tranh hiện tại, Ladophar là một trong những tài sản đáng chú ý còn liên quan đến Louis Holdings.
Tuy nhiên, vị thế của Ladophar cũng đã thay đổi. Louis Holdings từng sở hữu 51,02% vốn Ladophar, nhưng sau khi Ladophar phát hành ESOP và chào bán riêng lẻ, tỷ lệ sở hữu của Louis Holdings giảm xuống 34,6%. Do đó, Ladophar không còn là công ty con mà trở thành công ty liên kết của Louis Holdings.
Ngay trước khi ông Nhân trở lại Hội đồng quản trị, Louis Holdings đã trình cổ đông phương án cử ông Đỗ Thành Nhân làm người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn của Louis Holdings tại Ladophar, đồng thời rà soát quá trình phát hành thêm cổ phiếu khiến công ty mẹ mất quyền kiểm soát tại Ladophar.
Ladophar vì vậy không chỉ là một khoản đầu tư tài chính, mà còn là một trong những vấn đề cần được xử lý trong quá trình tái cấu trúc Louis Holdings.
Về tình hình kinh doanh, Louis Holdings vẫn chưa hoàn tất báo cáo tài chính kiểm toán từ năm 2022 đến nay. Công ty chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và 2026. Nhiều vấn đề liên quan đến tài sản, công nợ và các thương vụ thoái vốn vẫn chờ được giải quyết.
Đổi tên, hướng trọng tâm vào lương thực - gạo
Cấu trúc mới có thể nhìn ở ba điểm: Louis Holdings, nay đổi tên thành Louis Rice, là trung tâm; Ladophar là khoản đầu tư liên kết cần xử lý và tái định vị; trong khi nhóm nhân sự liên quan VKC Holdings tạo thêm một mối liên kết về quản trị.
Một thay đổi đáng chú ý khác là Louis Holdings đang chuyển trọng tâm trở lại lĩnh vực lương thực - gạo. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 9/2026, cổ đông đã thông qua việc đổi tên Louis Holdings thành Công ty cổ phần Lương thực Louis Rice, đồng thời chuyển trụ sở về số 854 Quốc lộ 1K, phường Đông Hòa, TP.HCM.
Tên gọi Louis Rice gợi lại lĩnh vực lương thực, vốn gắn với lịch sử hình thành của doanh nghiệp. Trước đó, trong tài liệu trình cổ đông tháng 8/2026, Hội đồng quản trị Louis Holdings cho biết, việc đổi tên và trụ sở nhằm tạo thuận lợi cho việc mở rộng thị trường và kết nối đối tác theo định hướng phát triển mới.
Nếu trước đây “hệ sinh thái Louis” được biết đến với chiến lược mở rộng nhanh sang nhiều ngành nghề, thì hiện tại, cấu trúc này đang thu gọn và tập trung hơn, với lương thực - gạo được đặt vào vị trí trung tâm trong định hướng mới.
Sự trở lại của ông Đỗ Thành Nhân không chỉ nằm ở vị trí thành viên Hội đồng quản trị. Trong tháng 7/2026, Hội đồng quản trị Louis Holdings đã ban hành nghị quyết cử ông Đỗ Thành Nhân làm người đại diện 100% phần vốn góp/cổ phần của Louis Holdings tại các công ty con, công ty liên kết và các doanh nghiệp khác mà Louis Holdings có vốn sở hữu. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 6/7/2026.
Sau đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 25/9, ông Nhân chính thức trở lại Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030. Theo thông tin được công bố sau đại hội, ông Nhân nhận số phiếu bầu dồn cao nhất trong 5 thành viên Hội đồng quản trị mới.
Đáng chú ý, trong Hội đồng quản trị mới có ba nhân sự đang giữ hoặc từng giữ vị trí lãnh đạo tại VKC Holdings, gồm ông Thân Xuân Nghĩa, ông Phạm Hoàng Phong và bà Ngô Thị Như Phượng. Sự hiện diện của ba nhân sự này tạo thêm mối liên hệ về quản trị giữa Louis Holdings và VKC Holdings.
Ông Đỗ Thành Nhân hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị VKC Holdings. Ông Nhân không sở hữu cổ phiếu VKC, nhưng Công ty cổ phần Thiên Hoàng Holdings do ông và vợ thành lập tháng 5/2026 dự kiến mua trọn đợt phát hành riêng lẻ 170 triệu cổ phần VKC với giá 10.000 đồng/cổ phần. Nếu hoàn tất, doanh nghiệp này sẽ nắm giữ 89,91% vốn VKC Holdings.
Báo cáo tài chính bán niên 2026 đã được soát xét của VKC Holdings ghi nhận khoản lỗ gần 24 tỷ đồng. Lỗ lũy kế đến ngày 30/6/2026 hơn 535 tỷ đồng.
“Hệ sinh thái Louis” hiện không còn được cấu thành chủ yếu bởi hàng loạt công ty niêm yết như trước. Cấu trúc mới có thể nhìn ở ba điểm: Louis Holdings, nay đổi tên thành Louis Rice, là trung tâm; Ladophar là khoản đầu tư liên kết cần xử lý và tái định vị; trong khi nhóm nhân sự liên quan VKC Holdings tạo thêm một mối liên kết về quản trị.
Theo tài liệu công bố của doanh nghiệp, Louis Holdings đang phải xử lý các vấn đề tồn đọng phát sinh từ quý II/2022, trong đó có rà soát nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, tài sản, công nợ, hiệu quả đầu tư và quá trình thoái vốn. Công ty cũng trình cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính các năm từ 2022 đến 2026.
Giai đoạn mới của Louis Holdings trước hết là quá trình khôi phục nền tảng quản trị và xử lý các tài sản, nghĩa vụ còn tồn đọng. Việc đổi tên thành Louis Rice, thu hẹp danh mục đầu tư và thay đổi nhân sự quản trị đang đặt doanh nghiệp trước một định hướng hoạt động mới.
Khả năng xử lý tài sản, công nợ, khoản đầu tư tại Ladophar và triển khai định hướng hoạt động của Louis Rice sẽ là những vấn đề đáng chú ý trong thời gian tới.