Lotte Corporation hoàn tất thoái toàn bộ 44,03% vốn tại Bibica (BBC)

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Lotte Corporation vừa thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần Bibica (Mã chứng khoán: BBC – sàn HOSE).
Lotte Corporation hoàn tất thoái toàn bộ 44,03% vốn tại Bibica (BBC)

Theo đó, Lotte Corporation vừa bán ra toàn bộ 6.789.730 cổ phiếu BBC để giảm sở hữu từ 44,03% về còn 0% vốn điều lệ Bibica, giao dịch được thực hiện ngày 29/12.

Trong nhiều năm trở lại đây, tại Bibica luôn có xung đột giữa hai nhóm cổ đông, một bên là Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (Mã chứng khoán: PAN) sở hữu 50,07% vốn điều lệ Bibica và nhóm cổ đông đến từ Hàn Quốc, Lotte Corporation sở hữu 44,03% vốn điều lệ.

Trong đó, PAN là công ty mẹ của Bibica nên quyền chi phối hoạt động kinh doanh, cũng như định hướng của doanh nghiệp. Trong khi đó, nhóm cổ đông Lotte Corporation có quyền phủ quyết, khi sở hữu lớn hơn 36% vốn điều lệ.

Việc hai cổ đông lớn không thống nhất được quan điểm đã dẫn tới nhiều chiến lược, kế hoạch phát triển chưa thực hiện được. Tuy nhiên, với động thái nhóm cổ đông Lotte Corporation rút lui, đây là cơ sở cho nhà đầu tư kỳ vọng Bibica sắp tới sẽ bước vào một giai đoạn mới, với định hướng phát triển được thống nhất.

Trong 9 tháng năm 2020, Bibica ghi nhận doanh thu gần 732 tỷ đồng, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong kỳ ghi nhận phần lợi nhuận khác tăng đột biến từ 8,5 tỷ đồng hồi năm ngoái lên hơn 85 tỷ đồng, dẫn đến lãi sau thuế gần 59 tỷ đồng, tăng 34%. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp lần lượt đạt 41% và 67% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/12, cổ phiếu BBC tăng 3.600 đồng lên 74.500 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục