Liên tiếp tăng kỷ lục ca Covid-19, Hàn Quốc cấp tập dập dịch ở mức cao nhất

0:00 / 0:00
0:00
Hàn Quốc liên tiếp ghi nhận số ca Covid-19 tăng vọt trong những ngày qua, diễn biến khiến nước này phải nhanh chóng có các biện pháp hạn chế quyết liệt để ngăn virus nguy hiểm lây lan.
Chủng Delta được xem là nguyên nhân khiến số ca Covid-19 tăng vọt ở Hàn Quốc trong thời gian qua (Ảnh: AP). Chủng Delta được xem là nguyên nhân khiến số ca Covid-19 tăng vọt ở Hàn Quốc trong thời gian qua (Ảnh: AP).

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum ngày 9/7 thông báo, nước này sẽ nâng các biện pháp chống dịch Covid-19 lên mức cao nhất tại thủ đô Seoul và các khu vực lân cận trong 2 tuần từ ngày 12/7, sau khi số ca Covid-19 mới tăng vọt trong những ngày qua.

Hàn Quốc ghi nhận 1.316 ca Covid-19 trong 24h qua, phá kỷ lục mới chỉ được lập một ngày trước đó (1.275 ca). Ngày 8/7, giới chức y tế Hàn Quốc cảnh báo rằng con số này có thể tăng gần gấp đôi vào cuối tháng 7.

Hàn Quốc đang lo ngại làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 4 có thể diễn ra ở quốc gia Đông Á khi biến chủng "dễ lây lan nhất thế giới" Delta cùng một số chủng nguy hiểm đang âm thầm lây lan tại đây.

Theo lệnh hạn chế mới, người dân được khuyến cáo ở nhà nhiều nhất có thể, trường học đóng cửa, các cuộc gặp mặt bên ngoài bị giới hạn tối đa 2 người sau 18h và các cuộc tuần hành cũng như các sự kiện đều bị cấm tổ chức.

Câu lạc bộ đêm, quán bar sẽ bị đóng cửa, trong khi nhà hàng và quán cà phê bị hạn chế lượng khách phục vụ trong cùng một thời điểm và sau 22h, sẽ chỉ cung cấp dịch vụ mua mang về.

"Khoảng 4/5 ca bệnh mới của Hàn Quốc được ghi nhận ở khu vực đô thị Seoul", Thủ tướng Kim cho biết. Quan chức này cũng khuyến cáo người dân nên tránh các hoạt động tụ tập riêng tư từ ngày 9/7. Hàn Quốc cũng sẽ tạm dừng một chính sách tung ra từ đầu năm nay cho phép các cuộc gặp mặt ngoài trời mà không cần đeo khẩu trang với những người đã tiêm chủng ít nhất một mũi vắc xin.

Hàn Quốc hiện tiêm chủng được 2 mũi cho 10% trên tổng 52 triệu dân, trong khi đó, 30% người Hàn Quốc đã tiêm chủng ít nhất một liều, phần lớn trong số đó là người trên 60 tuổi.

Hàn Quốc đặt ra mục tiêu tiêm cho 70% dân số ít nhất một mũi trước tháng 9 và đạt miễn dịch cộng đồng trước tháng 11. Hàn Quốc hiện có 165.344 ca Covid-19 và số người tử vong là 2.036.


Theo Dantri

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục