Liên Hợp quốc thông qua nghị quyết về trí tuệ nhân tạo

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Năm (21/3), Đại hội đồng Liên Hợp quốc đã thông qua nghị quyết về trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ toàn cầu cho nỗ lực quốc tế nhằm đảm bảo công nghệ mới này mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia, tôn trọng nhân quyền và “an toàn, bảo mật và đáng tin cậy”.
Liên Hợp quốc thông qua nghị quyết về trí tuệ nhân tạo

Nghị quyết đã được thông qua bằng sự đồng thuận của tất cả 193 quốc gia thành viên Liên Hợp quốc.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã gọi nghị quyết này là “lịch sử” trong việc đưa ra các nguyên tắc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách an toàn. Ngoại trưởng Antony Blinken gọi đây là “một nỗ lực mang tính bước ngoặt và là cách tiếp cận toàn cầu đầu tiên nhằm phát triển và sử dụng công nghệ mới nổi mạnh mẽ này. AI phải vì lợi ích chung - nó phải được áp dụng và nâng cao theo cách bảo vệ mọi người khỏi những tổn hại tiềm ẩn và đảm bảo mọi người đều có thể tận hưởng những lợi ích của nó”.

Trong vài tháng qua, Mỹ đã làm việc với hơn 120 quốc gia tại Liên Hợp quốc - bao gồm Nga, Trung Quốc và Cuba - để đàm phán văn bản của nghị quyết được thông qua hôm thứ Năm (21/3).

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp quốc, bà Linda Thomas-Greenfield phát biểu tại phiên họp rằng: “Trong thời điểm mà thế giới được coi là ít đồng tình, có lẽ khía cạnh cấp tiến thầm lặng nhất của nghị quyết này là sự đồng thuận rộng rãi được tạo ra dưới danh nghĩa thúc đẩy tiến bộ”.

“Liên Hợp quốc và trí tuệ nhân tạo đều cùng tồn tại, cả hai đều được sinh ra trong những năm sau Thế chiến II. Cả hai đã phát triển và phát triển song song. Ngày nay, khi Liên Hợp quốc và trí tuệ nhân tạo cuối cùng cũng giao nhau, chúng ta có cơ hội và trách nhiệm lựa chọn là một cộng đồng toàn cầu thống nhất để quản lý công nghệ này thay vì để nó chi phối chúng ta”, bà cho biết.

Nghị quyết này nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số giữa các nước phát triển giàu có và các nước đang phát triển nghèo hơn và đảm bảo rằng tất cả họ đều có mặt trong các cuộc thảo luận về AI. Nghị quyết cũng nhằm mục đích đảm bảo rằng các nước đang phát triển có công nghệ và khả năng tận dụng lợi ích của AI, bao gồm phát hiện bệnh tật, dự đoán lũ lụt, giúp đỡ nông dân và đào tạo thế hệ công nhân tiếp theo.

Đồng thời, nghị quyết cũng công nhận sự tăng tốc nhanh chóng của việc phát triển và sử dụng trí tuệ nhân tạo, đồng thời nhấn mạnh “sự cấp bách của việc đạt được sự đồng thuận toàn cầu về các hệ thống trí tuệ nhân tạo an toàn, bảo mật và đáng tin cậy”.

Nghị quyết cũng nhận ra rằng “quản trị hệ thống trí tuệ nhân tạo là một lĩnh vực đang phát triển” cần thảo luận thêm về các phương pháp quản trị khả thi. Và nó nhấn mạnh rằng sự đổi mới và quy định đang củng cố lẫn nhau - không loại trừ lẫn nhau.

Các công ty công nghệ lớn thường ủng hộ nhu cầu quản lý trí tuệ nhân tạo, đồng thời vận động hành lang để đảm bảo mọi quy tắc đều có lợi cho họ.

Các nhà lập pháp Liên minh châu Âu đã đưa ra phê duyệt cuối cùng vào ngày 13/3 cho các quy tắc AI toàn diện đầu tiên trên thế giới, dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 5 hoặc tháng 6 sau một vài thủ tục cuối cùng.

Các quốc gia trên thế giới, bao gồm Mỹ, Trung Quốc và G20 cũng đang tiến hành xây dựng các quy định về AI.

Tuy nhiên, các nghị quyết của Đại hội đồng không có tính ràng buộc về mặt pháp lý nhưng chúng là thước đo phản ánh dư luận thế giới.

Nghị quyết khuyến khích tất cả các quốc gia, tổ chức khu vực và quốc tế, cộng đồng công nghệ, xã hội dân sự, giới truyền thông, học viện, tổ chức nghiên cứu và cá nhân “phát triển và hỗ trợ các khuôn khổ và phương pháp quản lý và quản lý” cho các hệ thống AI an toàn.

Nghị quyết cảnh báo chống lại “thiết kế, phát triển, triển khai và sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo không đúng hoặc độc hại, chẳng hạn như không có biện pháp bảo vệ đầy đủ hoặc theo cách không phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Theo nghị quyết, mục tiêu chính là sử dụng trí tuệ nhân tạo để giúp thúc đẩy tiến trình đạt được các mục tiêu phát triển đang bị tụt hậu của Liên Hợp Quốc vào năm 2030, bao gồm chấm dứt nạn đói nghèo toàn cầu, cải thiện sức khỏe trên toàn thế giới, đảm bảo chất lượng giáo dục trung học cho tất cả trẻ em và đạt được mục tiêu bình đẳng giới.

Nghị quyết kêu gọi 193 quốc gia thành viên Liên Hợp quốc và các quốc gia khác hỗ trợ các nước đang phát triển tiếp cận các lợi ích của chuyển đổi kỹ thuật số và hệ thống trí tuệ nhân tạo an toàn. Đồng thời “nhấn mạnh rằng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản phải được tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy trong suốt vòng đời của hệ thống trí tuệ nhân tạo”.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục