Landmark Holding (LMH): Hàng loạt lãnh đạo Công ty bị bán giải chấp cổ phiếu

(ĐTCK) Trong ngày 5/2, phiên có khối lượng giao dịch bùng nổ sau nhiều phiên trước đó mất thanh khoản và phiên tiếp theo 6/2 tăng kịch trần, chấm dứt chuỗi 25 ngày nằm sàn liên tiếp của Công ty cổ phần Landmark Holding (LMH – HOSE), đã có hàng loạt giao dịch bán ra và bị bán giải chấp đáng chú ý.
Landmark Holding (LMH): Hàng loạt lãnh đạo Công ty bị bán giải chấp cổ phiếu

Cụ thể, trong ngày 5/2, cổ đông lớn Trần Thanh Tùng bán ra hơn 1,05 triệu cổ phiếu, giảm sở hữu xuống còn 0,61 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,38%; ông Hà Mạnh Cường bán ra hơn 1,5 triệu cổ phiếu, sau giao dịch còn nắm gần 0,17 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,66%.

Đặc biệt, 3 lãnh đạo chủ chốt của LMH đã bị bán giải chấp cổ phiếu cùng trong phiên 5/2 là Chủ tịch HĐQT Lương Quang Vinh bị bán 100.000 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu xuống còn hơn 1,28 triệu cổ phiếu; Tổng giám đốc Trương Hoàng Vũ bị bán 248.200 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu xuống còn 172.401 cổ phiếu và ông Đoàn Thế Linh - Thành viên HĐQT bị bán 24.270 cổ phiếu, và chỉ còn sở hữu hơn 24.700 cổ phiếu sau đó.

Sang phiên tiếp theo 6/2, thêm 2 cổ đông đã bán lượng lớn cổ phiếu LMH. Theo đó, ông Nguyễn Thanh Tùng đã bán gần 1 triệu cổ phiếu và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc bán ra hơn 827.000 cổ phiếu, qua đó, lần lượt giảm lượng cổ phiếu LMH nắm giữ xuống còn gần 0,4 triệu và 0,68 triệu cổ phiếu.

Phiên giao dịch hôm nay 12/2, cổ phiếu LMH tăng khá mạnh, chạm tới mức giá trần từ khá sớm ngay khi mở cửa, nhưng sau đó hạ dần độ cao và kết phiên còn +3,2% lên 2.580 đồng/cổ phiếu, khớp lệnh hơn 1,62 triệu đơn vị.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục