Làn sóng đầu tư từ Hàn Quốc sẽ tăng

(ĐTCK) Cơ quan Xúc tiến thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (Kotra) tại Đông Nam Á nhận định, năm 2019 sẽ tiếp tục có làn sóng nhà đầu tư Hàn Quốc chọn Việt Nam là bến đỗ.
Làn sóng đầu tư từ Hàn Quốc sẽ tăng

Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng

Ông Kim Ki Joon, Chủ tịch Kotra khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương, Tổng giám đốc Kotra Hà Nội cho biết, Chính phủ Hàn Quốc đang thực hiện các chính sách để tăng cường hợp tác kinh tế với các nước ASEAN thông qua "Chính sách phương Nam mới". Trong đó, Việt Nam được xem là một đối tác chiến lược quan trọng khi kinh tế phát triển mạnh mẽ trong những năm qua và quan hệ thương mại song phương giữa hai nước ngày càng chặt chẽ.

Mới đây, Kotra đã chuyển trụ sở văn phòng Kotra Đông Nam Á và châu Đại Dương từ Singapore về Hà Nội. Quyết định này được đưa ra sau khi Kotra xem xét tới số công ty Hàn Quốc có trụ sở tại Việt Nam gia tăng mạnh mẽ.

Đi cùng với quyết định này, dự báo sẽ có thêm làn sóng doanh nghiệp Hàn Quốc tìm đến Việt Nam đầu tư. Các nhà đầu tư Hàn Quốc dần xoay trục đầu tư về Hà Nội và các tỉnh, thành của Việt Nam.

Đặc biệt, theo ông Kim Ki Joon, Việt Nam được dự kiến sẽ trở thành quốc gia thay thế Trung Quốc trở thành nơi để các doanh nghiệp sản xuất, đầu tư và hoạt động trong tương lai.

Trong năm qua, Việt Nam đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Hàn Quốc, sau Trung Quốc và Mỹ, với tổng giá trị 48,6 USD, trở thành đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN.

“Thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã tăng gần gấp đôi, từ 36,5 tỷ USD trong năm 2015 lên 65 tỷ USD trong năm 2018. Hàn Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam và được dự báo sẽ tiếp tục có những kết quả khả quan trong tương lai”, ông Kim Ki Joon nói. 

Phạm vi đầu tư mở rộng

Hiện nay, có hơn 7.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư vào Việt Nam. Gần đây, phạm vi đầu tư có xu thế đa biến hóa và kỹ thuật hóa sang các lĩnh vực bất động sản, bán buôn, bán lẻ, công nghệ thông tin, dịch vụ.

Các công ty có vốn đầu tư của Hàn Quốc chủ yếu trong các ngành cần nguồn lao động lớn như điện tử, trưng bày, dệt may và hóa dầu. Những ngành này được dự báo phát triển mạnh trong tương lai.

Lý giải dòng vốn của nhà đầu tư Hàn Quốc ngày càng chảy mạnh vào Việt Nam, ông Kim Ki Joon cho rằng, một trong những lý do quan trọng thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc là nhờ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- Hàn Quốc. Thương mại và đầu tư của cả hai nước sẽ trở nên sôi động hơn.

Ông Kim Ki Joon thông tin thêm, Chính phủ Hàn Quốc và Việt Nam đã đặt mục tiêu đạt kim ngạch thương mại hai nước lên mức 100 tỷ USD vào năm 2020. Trụ sở chính của Kotra Đông Nam Á sẽ nỗ lực hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước phát triển và thúc đẩy thương mại song phương.

Các nhà đầu tư Hàn Quốc nhìn nhận, lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ cao có nhiều triển vọng. Đặc biệt, chính sách cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của Chính phủ Việt Nam sẽ thúc đẩy ngành công nghệ thông tin phát triển, thu hút thêm nhà đầu tư Hàn Quốc.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhận xét, việc lựa chọn Hà Nội làm trụ sở chính của Kotra Đông Nam Á là động thái có ý nghĩa quan trọng, khẳng định Việt Nam là vị trí trung tâm trong chính sách hướng về phía Nam của Hàn Quốc. Đi cùng với đó, sẽ có làn sóng các doanh nghiệp Hàn Quốc rời thị trường khác để đến Việt Nam. Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Trong năm 2019, Kotra sẽ tổ chức nhiều hoạt động để kết nối các doanh nghiệp Hàn Quốc hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam như thúc đẩy giao lưu hợp tác thương mại giữa doanh nghiệp hai nước, mở văn phòng không gian làm việc chung...

Bên cạnh các hoạt động thúc đẩy tại thị trường Việt Nam, Kotra Đông Nam Á và châu Đại Dương tiến tới thành Trung tâm Kinh tế Hàn Quốc - ASEAN nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại các nước ASEAN đạt hiệu quả cao.

Hải Yến

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục