Lần đầu báo lỗ từ sau Covid-19, Vinasun (VNS) bất ngờ tìm đến xe điện

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sau nhiều năm kiên định với xe Hybrid, CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, mã VNS) bất ngờ đưa xe điện vào đội xe trong bối cảnh kết quả kinh doanh đi xuống, lần đầu báo lỗ kể từ đại dịch Covid-19 và sức ép cạnh tranh ngày càng lớn.
Lần đầu báo lỗ từ sau Covid-19, Vinasun (VNS) bất ngờ tìm đến xe điện

Sáng ngày 16/09/2026, Vinasun đã nhận bàn giao 20 xe điện VinFast Limo Green từ đại diện VinFast.

Đến ngày 17/09 Vinasun Taxi tiếp tục nhận thêm 30 xe điện BYD Dolphin để bổ sung vào hệ thống phương tiện đang khai thác.

Vinasun cho biết, đây là bước tiếp theo trong định hướng đa dạng hóa phương tiện, đồng thời bổ sung thêm lựa chọn di chuyển mới cho khách hàng trong hệ thống dịch vụ của mình.

Công ty cho biết, việc đưa 20 xe điện VinFast Limo Green vào hệ thống là một phần trong lộ trình tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa dịch vụ của Vinasun, đáp ứng ngày càng đa dạng nhu cầu di chuyển của khách hàng.

Đây là bước đi bất ngờ của Vinasun, vì trong nhiều kỳ đại hội cổ đông trước đây, ban lãnh đạo công ty này vẫn bày tỏ quan điểm kiên định với việc phát triển đội xe Hybrid. Năm 2026, Vinasun cũng dự kiến đầu tư khoảng 310 chiếc xe, chủ yếu tập trung vào dòng xe cao cấp Hybrid của Toyota nhằm thay thế xe xăng, trong kế hoạch chưa nhắc đến xe điện.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính soát xét 2026, doanh thu thuần của Vinasun đạt gần 419 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, giảm 7,1% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp lỗ sau thuế 13,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 24,1 tỷ đồng.

Riêng quý II, doanh thu Công ty đạt khoảng 194,3 tỷ đồng, giảm hơn 10% và Vinasun lỗ sau thuế 20,1 tỷ đồng. Đây cũng là quý đầu tiên doanh nghiệp báo lỗ trở lại kể từ quý IV/2021 – vào giai đoạn dịch Covid.

Trong văn bản giải trình, Vinasun cho biết nguyên nhân báo lỗ nửa đầu năm nay là doanh thu kinh doanh giảm, bên cạnh đó công ty vẫn thực hiện hỗ trợ cho anh em lái xe.

Năm 2026, Vinasun đặt mục tiêu doanh thu 903 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 32 tỷ đồng. Sau nửa đầu năm, doanh nghiệp mới thực hiện khoảng 46% mục tiêu doanh thu, trong khi còn cách xa mục tiêu lợi nhuận.

Trên thị trường chứng khoán, VNS từng là cổ phiếu tương đối ổn định khi chỉ dao động trong biên độ hẹp (9.000 – 11.000 đồng) nhiều năm liền và duy trì trả cổ tức tiền mặt đều đặn. Tuy nhiên, sự cạnh tranh mạnh mẽ của thị trường vận tải taxi và sự suy giảm của kết quả kinh doanh giai đoạn vừa qua, đã khiến cổ phiếu VNS rơi xuống chỉ còn 6.200 đồng/CP vào kết phiên 17/09.

Hồng Ân

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục