Làm thế nào để hạn chế rủi ro khi đầu tư tài sản số?

PSG-TS. Nguyễn Anh Phong, Trưởng khoa Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) cho rằng, trước đây, nhà đầu tư chỉ có thể mua vàng, chứng khoán, bất động sản…, thì nay có thêm kênh đầu tư chính thống là tài sản số.
PSG-TS. Nguyễn Anh Phong, Trưởng khoa Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Thưa ông, triển vọng của tài sản số ở Việt Nam trong thời gian tới được đánh giá như thế nào khi khung pháp lý đang dần được hoàn thiện và chuẩn bị có sàn giao dịch tài sản số?

Trước kia, trở ngại lớn nhất đối với tiền mã hóa là pháp lý, nhưng hiện khung pháp lý đã hình thành và Trung ương đã cho phép. Việt Nam cũng sắp có hai trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng, trong đó có phát triển fintech, có cơ chế cho các công ty thử nghiệm… Vì thế, tôi cho rằng, tài sản số là kênh đầu tư có nhiều triển vọng trong thời gian tới, thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Thực tế, tài sản số là kênh đầu tư phát triển mạnh và đầy sức hút trên toàn cầu, giá trị đến hàng trăm tỷ USD là chuyện bình thường. Mặc dù kênh đầu tư này còn mới tại Việt Nam, nhưng cũng hứa hẹn nhiều tiềm năng tăng trưởng khi hệ thống pháp luật đã cho phép. Đặc biệt, khi công nghệ ngày càng phát triển, làn sóng chuyển đổi số tại Việt Nam còn rất lớn trong thời gian tới.

Do còn khá mới tại Việt Nam, nên kiến thức về tài sản số của nhiều người còn hạn chế, thưa ông?

Bên cạnh những nhà đầu tư đã có kiến thức, tài sản số hiện nay đúng là cũng khá mới với nhiều người. Vì thế, Viện Blockchain và Tài sản số Việt Nam đang kết hợp với 10 trường đại học tiến hành tuyên truyền về tài sản số cho sinh viên cũng như nhiều người khác. Tôi cho rằng, việc phổ biến, tuyên truyền kiến thức về tài sản số cho người dân, nhà đầu tư và cả sinh viên là vấn đề rất cần thiết…

Ông có lời khuyên nào dành cho nhà đầu tư và những người muốn tham gia đầu tư tài sản số?

Trước hết, cần lựa chọn kỹ sản phẩm để đầu tư, tức là cần xem xét sản phẩm đó có được bảo chứng, được Nhà nước cho phép hay chưa. Thực tế hiện nay, không ít nhà đầu tư mua tài sản số qua các sàn bất hợp pháp, nên mất cả vốn lẫn lãi khi “sập sàn”.

Để hạn chế rủi ro, nhà đầu tư phải tự kiểm chứng, không nghe ai kêu gọi cả. Với các sàn sử dụng đồng tiền số, hệ sinh thái của nó cũng rất lớn, do đó nhà đầu tư nên xem xét sản phẩm đó có phát triển được hệ sinh thái trong tương lai hay không, thì đầu tư mới có kỳ vọng lợi nhuận.

Khi sàn giao dịch tài sản số trong nước ra đời, tính an toàn và rủi ro sẽ phần nào được hạn chế hơn so với việc tham gia đầu tư các sàn quốc tế, thưa ông?

Điều đó hoàn toàn đúng. Nhà đầu tư có thể kiểm tra được tính pháp lý của các sàn tài sản số trong nước sau khi được cấp phép, nên sẽ hạn chế được rủi ro. Còn hiện nay, khi các sàn giao dịch tài sản số trong nước chưa ra đời, mà nhu cầu đầu tư luôn có, nên không ít nhà đầu tư trong nước tham gia giao dịch tài sản số trên các sàn quốc tế và đã bị “sập bẫy”.

Ông đánh giá thế nào về các trung tâm tài chính quốc tế sắp đi vào hoạt động tại Việt Nam và triển vọng thu hút nguồn vốn trong nước, quốc tế trong thời gian tới?

Trung tâm tài chính quốc tế ra đời tại Việt Nam cũng là mong muốn của nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Theo tôi, vốn chưa hẳn quan trọng, mà vấn đề cốt lõi được nhà đầu tư và doanh nghiệp mong muốn chính là cơ chế. Chính phủ Việt Nam đang kiến tạo các cơ chế đó, trong đó có các sản phẩm về fintech, cơ chế thử nghiệm, hình thành các trung tâm tài chính quốc tế…

Hiện nay, kết cấu hạ tầng dần đi vào hoàn thiện, nhưng quan trọng là làm thế nào để kết nối được nhằm tạo điều kiện cũng như sân chơi cho các nhà đầu tư. Chúng ta cũng phải xác định trung tâm tài chính quốc tế cần các điều kiện về công nghệ ra sao, pháp lý, nhân lực thế nào, sau đó mới đánh giá xem các thành phố đã đáp ứng chưa, đáp ứng được các điều kiện nào để dần hoàn thiện.

Hiện nhân lực cho trung tâm tài chính quốc tế vẫn thiếu. Trường đại học Kinh tế - Luật đã tiên phong đưa fintech vào chương trình đào tạo từ năm 2019, tích hợp blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu và kết quả cho thấy, hướng đi này là rất đúng đắn.

Thùy Vinh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục