Lạm phát kèm suy thoái đang trở thành mối lo mới của thị trường chứng khoán

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Giá năng lượng tăng mạnh đang làm dấy lên lo ngại về một môi trường của lạm phát kèm suy thoái đầy thách thức đối với các thị trường đang có áp lực giá tăng cao và sự phục hồi kinh tế đang chậm lại.
Lạm phát kèm suy thoái đang trở thành mối lo mới của thị trường chứng khoán

Giá năng lượng đã tăng vọt khi các nền kinh tế cố gắng thúc đẩy nhu cầu và hồi phục kinh tế hậu đại dịch. Mùa đông ở Bắc bán cầu có thể làm trầm trọng thêm xu hướng này, gia tăng áp lực lạm phát và gây tổn hại cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp. Bối cảnh chi phí tăng cao và tăng trưởng chậm hơn có thể là thách thức đối với cả cổ phiếu và trái phiếu.

Jeffrey Halley, nhà phân tích thị trường cấp cao của Oanda Asia Pacific cho biết: “Vấn đề lớn tiếp theo mà các thị trường đối mặt có thể là giá năng lượng. Tôi thực sự đang khá lo ngại khi chúng ta bước vào mùa đông rằng không ai thực sự phòng ngừa trước động thái này vì chúng ta có thể thấy giá năng lượng tăng rất mạnh trong quý III. Điều đó có thể dẫn đến lạm phát ngày càng gia tăng”.

Lạm phát tại Mỹ có xu hướng tăng trong khi chỉ số sản xuất PMI theo chiều hướng giảm, một môi trường cho thấy xu hướng đình trệ đang gia tăng

Lạm phát tại Mỹ có xu hướng tăng trong khi chỉ số sản xuất PMI theo chiều hướng giảm, một môi trường cho thấy xu hướng đình trệ đang gia tăng

Hôm thứ Tư (15/9), các chiến lược gia Ohsung Kwon và Savita Subramanian của Bank of America cho biết, tình trạng đình trệ này trong quá khứ thường đi kèm với các cú sốc về giá dầu và nguy cơ của những cú sốc như vậy đã tăng lên gần đây do gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các chiến lược gia khuyến nghị nên nắm giữ các cổ phiếu có tỷ lệ chia trả cổ tức theo chiều hướng tăng và các cổ phiếu có khả năng chống lạm phát tốt hơn, cũng như các cổ phiếu vốn hóa nhỏ vì giá có thể tương quan cao với lạm phát hàng hóa và đang giao dịch ở mức chiết khấu cao trong lịch sử so với các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Các động thái trên thị trường chứng khoán đang làm nổi bật xu hướng tăng giá đối với lĩnh vực năng lượng. Chỉ số Năng lượng S&P 500 tăng 5,3% trong 5 ngày qua và là nhóm ngành có mức tăng tốt nhất trên thị trường, theo sau là nhóm ngành Tài chính với mức tăng chỉ 0,2%. Năng lượng cũng là nhóm cổ phiếu có hiệu suất cao nhất trong năm nay.

Hôm thứ Năm (16/9), Simon Doyle, người đứng đầu bộ phận thu nhập cố định và tài sản đa tài sản tại Schroder Investment Management Australia cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng, mối đe dọa của lạm phát kèm suy thoái là một khả năng có thể xảy ra và đó không phải là môi trường tuyệt vời cho các nhà đầu tư.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục