Lãi suất cơ bản đồng euro tăng làm ‘hạ nhiệt’ hoạt động M&A

(ĐTCK-online) Trong tuần qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã quyết định nâng lãi suất cơ bản đồng euro lên 4%/năm, mức cao nhất trong vòng gần 6 năm qua. Chủ tịch ECB Jean-Claude Trichet lý giải, sở dĩ ECB nâng lãi suất cơ bản đồng euro từ 3,75% lên 4%/năm là do giá cả của nhiều hàng hoá, nguyên liệu, trong đó có dầu thô, đứng trước nguy cơ tăng giá.

Lãi suất cơ bản đồng euro vẫn còn thấp hơn con số 5,25%/năm của đồng USD và 5,5%/năm của đồng bảng Anh.

Các chuyên gia về tài chính - tiền tệ quốc tế nhận định, việc tăng lãi suất cơ bản đồng euro sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động mua bán - sáp nhập (mergers & acquisitions - M&A) đang rất sôi động trên phạm vi toàn cầu trong thời gian vừa qua.

Các quỹ đầu tư tư nhân (private equity fund) là đối tượng đầu tiên phải hạn chế vay, bởi lãi suất cơ bản đồng euro cao dẫn đến lãi suất cho vay cũng cao, nên vay phải dè chừng chứ không dám mạnh tay như trước.

Theo số liệu thống kê của Hãng tư vấn và nghiên cứu Dealogic (Mỹ), trong tuần lễ đầu tháng 6 từ ngày 4/6  đến 10/6/2007, tổng giá trị các vụ M&A trên toàn cầu chỉ đạt gần 75 tỷ USD, giảm mạnh so với các con số tương ứng 100 tỷ USD và 285 tỷ USD bình quân của mỗi tuần trong tháng 4 và 5/2007.

Ông Andrew Milligan, Giám đốc phụ trách về chiến lược tại Quỹ đầu tư Standard Life

Investments hiện quản lý tổng tài sản trị giá 270 tỷ USD, nhận định: “Việc ECB tăng lãi suất cơ bản đồng euro chỉ là một phần trong phương trình giải bài toán M&A, nhưng chắc chắn hoạt động M&A sẽ không thể sôi động như năm 2006, khi giá trị các thương vụ M&A đạt tới hơn 4.000 tỷ USD, mức cao kỷ lục từ trước tới nay”

Trung Hiếu
Trung Hiếu

Tin cùng chuyên mục