Lạc quan thận trọng

(ĐTCK) Thông tin FTSE Russell chính thức đưa 27 cổ phiếu Việt Nam vào FTSE All-Cap được kỳ vọng sẽ tạo cú huých đáng kể cho thị trường chứng khoán Việt Nam. VN-Index có vài phiên bứt phá mạnh sau đó, nhưng thanh khoản thị trường vẫn rất thấp. Có thể thấy dòng tiền FTSE không phân bổ đồng đều, cũng không giải ngân ngay lập tức. Vì vậy, việc mua cổ phiếu chỉ dựa trên thông tin “được FTSE thêm vào danh mục” có thể dẫn tới những kỳ vọng quá đà.

Thực tế giao dịch tuần qua cho thấy, ngoài nhóm cổ phiếu họ Vingroup như VIC, VHM tăng mạnh, nhiều mã cổ phiếu có tên trong danh sách như VCB, HPG, BID, NVL, SSB... gần như không có chuyển biến nào đáng kể.

Như vậy, một cổ phiếu có thể nằm trong danh mục FTSE nhưng lượng vốn phân bổ cho cổ phiếu đó lại phụ thuộc vào vốn hóa, tỷ lệ free-float, trọng số trong chỉ số và khả năng đáp ứng các điều kiện đầu tư. Do đó, 27 mã được thêm vào danh mục không có nghĩa 27 mã sẽ cùng xuất hiện một lực cầu tương đương.

Sự khác biệt về trọng số mới quyết định cổ phiếu nào có khả năng hưởng lợi lớn hơn về mặt dòng vốn thụ động. Theo ước tính của SSI Research, trong 7 cổ phiếu chứng khoán thuộc nhóm được thêm vào FTSE All-Cap, SSI có thể thu hút khoảng 43,3 triệu USD, VIX khoảng 34,7 triệu USD, VCK khoảng 19 triệu USD, VND khoảng 18,3 triệu USD, VCI khoảng 17,5 triệu USD, TCX khoảng 14,8 triệu USD và HCM khoảng 13,7 triệu USD. Bên cạnh đó cần lực cầu cộng hưởng trong nước bởi hiện tại không ít nhà đầu tư nội chực chờ cổ phiếu lên để bán ra nhằm giải quyết bài toán nhu cầu tiền.

Dù vậy, thị trường tuần qua đã khiến nhà đầu tư bớt chán nản phần nào khi thanh khoản bật tăng hơn, số phiên tăng điểm nhiều hơn, số mã giúp nhà đầu tư về bờ đã lác đác trở lại. Khi thị trường có sóng, tự doanh các CTCK dự kiến sẽ giao dịch sôi động hơn, góp phần tạo thêm lực cầu bổ sung.

Nếu chỉ nhìn vào điểm số, tuần qua là một tuần rất tích cực. VN-Index vượt vùng kháng cự quanh 1.800 điểm, đồng thời vượt đường xu hướng điều chỉnh kéo dài từ tháng 5. Về kỹ thuật, chỉ số cũng lấy lại MA20, củng cố khả năng hình thành vùng đáy sau cao hơn đáy trước. VN30 thậm chí đã vượt lên vùng kháng cự mạnh quanh đường trung bình 200 phiên. Đây là tín hiệu tích cực đối với xu hướng ngắn hạn.

Yếu tố quan trọng hơn ở chỗ thị trường tăng khá mạnh trong cả tuần nhưng thanh khoản bình quân lại chưa thực sự bùng nổ. Thanh khoản khớp lệnh chỉ quanh quẩn 16.000 tỷ đồng cho thấy dòng tiền vẫn đang có sự thận trọng nhất định. Có thể, đây là diễn biến thường thấy trước các kỳ nghỉ lễ dài nhưng cũng có thể là hệ quả của tình trạng lãi suất cao, khan hiếm vốn chưa hề giảm nhiệt.

Sau tháng 8 không mấy tích cực của năm 2026, thị trường bước sang tháng 9 với nhiều kỳ vọng lớn hơn, đặc biệt khi câu chuyện IPO, tăng vốn, thoái vốn của các tổ chức phát hành, doanh nghiệp niêm yết vẫn nở rộ. Sự năng động của các bên liên quan có thể đem đến những câu chuyện mới, nhất là gia tăng sự hiện diện của dòng vốn bên ngoài biên giới, thay vì chỉ trông chờ vào cầu nội.

Người quan sát

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục