Lạc quan dâng cao, giới đầu tư hứng khởi xuống tiền

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Trở lại sau ngày Lễ Tạ ơn, phố Wall có một phiên giao dịch đầy hứng khởi vào “ngày thứ Sáu đen tối” (27/11).

Lạc quan dâng cao, giới đầu tư hứng khởi xuống tiền

Kỳ vọng thị trường bán lẻ trực tuyến bùng nổ vào dịp nghỉ lễ, quá trình chuyển giao quyền lực ngày một rõ ràng và những tin tức tích cực từ vắc-xin Covid-19 là những động lực chính của chứng khoán Mỹ trong phiên cuối tuần qua, bất chấp tình hình tồi tệ xung quanh đại dịch.

Black Friday, một ngày sau lễ Tạ ơn, theo truyền thống cũng là ngày mua sắm bận rộn nhất trong năm của người Mỹ. Cổ phiếu của các nhà bán lẻ dẫn đầu đà tăng trên phố Wall khi nhà đầu tư kỳ vọng vào một mùa mua sắm lễ hội sôi động. Trong số đó, Adobe Analytics leo 1,5% sau khi thông báo, doanh số bán hàng trực tuyến của hãng trong Ngày Lễ Tạ ơn đã tăng lên mức kỷ lục 5,1 tỷ USD.

Trước đó, vào thứ Năm (26/11), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ đồng ý rời Nhà Trắng nếu đối thủ Biden chiến thắng cuộc bỏ phiếu của đại cử tri đoàn dự kiến diễn ra ​​vào ngày 14/12 tới. Tuyên bố này được cho là lời thừa nhận thất bại của ông Trump trong cuộc bầu cử toàn nước Mỹ vào ngày 3/11.

Hiện tại, truyền thông Mỹ tuyên bố ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ Biden chiến thắng bầu cử với 306 phiếu đại cử tri, vượt số phiếu cần thiết là 270 phiếu, trong khi ông Trump được 232 phiếu. Ông Biden cũng có nhiều hơn ông Trump 6 triệu phiếu phổ thông.

Mặt khác, theo dữ liệu tổng hợp của Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ đã vượt 61 triệu ca vào ngày 27/11, trong khi số người chết tăng trên 1,4 triệu người. Số người nhập viện vì Covid-19 cũng tăng lên mức kỷ lục hơn 90.000 người.

Walt Disney thông báo hôm thứ Sáu, do ảnh hưởng của dịch bệnh, hãng sẽ sa thải khoảng 32.000 nhân viên, tăng so với con số 28.000 đã dự khiến trước đó. Việc làm sẽ bị cắt giảm chủ yếu tại các công viên giải trí của Disney.

Phiên giao dịch ngày 27/11 đóng cửa sớm vào 1 giờ chiều ghi nhận hai trong bộ ba chỉ số chính, S&P 500 và Nasdaq Composite, xác lập đỉnh mới và khép lại tuần tăng mạnh nhờ các thông tin tích cực về vắc-xin Covid-19.

Trong diễn biến mới nhất trên con đường phát triển vắc-xin ngừa Covid-19, các quan chức Anh đã “bật đèn xanh” cho hãng dược AstraZeneca, bất chấp một số câu hỏi nghi ngờ xung quanh tính hiệu quả của vắc-xin Covid-19 do hãng này cùng Đại học Oxford phát triển. Hồi đầu tuần, AstraZeneca cho biết, vắc-xin của hãng này có thể cho hiệu quả khoảng lên đến 90% khi được sử dụng ở một liều lượng cụ thể.

Kết thúc phiên 27/11, chỉ số Dow Jones tăng 37,90 điểm (+0,13%), lên 29.910,37 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 8,70 điểm (+0,24%), lên 3.638,35 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 111,44 điểm (+0,92%), lên 12.205,85 điểm.

Tính chung cả tuần, S&P 500 tăng 1,58%, Nasdaq Composite tăng 2,53% và Dow Jones tăng 1,45%.

Chứng khoán châu Âu quay lại đà tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, khép lại tuần tăng điểm thứ tư liên tiếp. Thị trường đặt cược vào sự phát triển của các loại vắc-xin Covid-19 gần đây sẽ giúp đại dịch được kiểm soát và kinh tế sẽ phục hồi nhanh vào năm tới.

Trong khi đó, số ca nhiễm Covid-19 ở Đức đã vượt mốc 1 triệu người và số ca tử vong hàng ngày ghi nhận mức cao kỷ lục vào ngày thứ Sáu. Trước tình hình đó, chính phủ Đức công bố kế hoạch tăng gần gấp đôi khoản viện trợ cho vay trong năm tới để chống lại đại dịch.

Ngoài ra, cuối tuần qua, thương vụ sáp nhập thành công giữa BBVA và Banco Sabadell để thành lập ngân hàng nội lớn thứ hai tại Tây Ban Nha cũng giúp thúc đẩy tâm ký thị tường.

Kết thúc phiên 27/11, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 4,65 điểm (+0,07%), lên 6.367,58 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm tăng 49,11 điểm (+0,37%), lên 13.335,68 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 31,39 điểm (+0,56%), lên 5.598,18 điểm.

Tính chung tuần qua, chỉ số FTSE 100 tăng 0,25%, chỉ số DAX tăng 1,51% và CAC40 tăng 1,86%.

Chứng khoán châu Á cũng "xanh sàn" phiên cuối tuần qua. Chứng khoán Nhật Bản ghi nhận tăng điểm phiên thứ tư liên tiếp, được thúc đẩy bởi kỳ vọng phục hồi kinh tế và sau các tiến bộ trong phát triển vắc-xin Covid-19 gần đây.

Chứng khoán Trung Quốc cũng khởi sắc khi chứng kiến lợi nhuận lạc quan từ các công ty công nghiệp cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Cụ thể, lợi nhuận tháng 10 tại các công ty công nghiệp Trung Quốc tăng 28,2% so với cùng kỳ năm trước, lên 642,91 tỷ nhân dân tệ (tương đương 97,79 tỷ USD), cho thấy sự phục hồi ổn định trong lĩnh vực sản xuất sau đại dịch.

Kết thúc phiên 27/11, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 107,40 điểm (+0,40%), lên 26.644,71 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 38,57 điểm (+1,14%), lên 3.408,31 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 75,23 điểm (+0,28%), lên 26.894,68 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 7,54 điểm (+0,29%), lên 2.633,45 điểm.

Trong tuần, chỉ số Nikkei 225 tăng 4,38%, chỉ số Shanghai Composite tăng 0,91%, chỉ số Hang Seng tăng 1,68% và chỉ số KOSPI tang 3,13%.

Giá vàng giảm khá sâu trong phiên ngày thứ Sáu trước đà đi lên của thị trường chứng khoán. Tâm lý lạc quan của giới đầu tư trước sự tiến bộ vắc-xin, cũng như kỳ vọng đây sẽ là yếu tố vực dậy nền kinh tế toàn cầu nhanh hơn đang đè nặng lên giá vàng.

Kết thúc phiên 27/11, giá vàng giao ngay giảm 20,40 USD (-1,13%), xuống 1.787,70 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 ngay giảm 23,60 USD (-1,31%), xuống 1.781,90 USD/ounce.

Trong tuần, giá vàng giao ngay giảm 4,42%, giá vàng tương lai giao tháng 12 giảm 4,83%.

Tuần này, trong số 15 chuyên gia trên phố Wall tham gia khảo sát của Kitco, có 6 người, chiếm 40%, dự báo vàng sẽ tăng giá. Có tới 8 người, chiếm 53%, cho rằng giá vàng giảm và 1 người, chiếm 7%, dự báo giá vàng đi ngang.

Đối với khảo sát trực tuyến, trong số 1.279 người tham gia, có 585 người, tương đương 48%, tin rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần này. 424 người khác, chiếm 33%, cho rằng giá vàng sẽ giảm và 261 người còn lại, chiếm 21%, có quan điểm giá vàng sẽ ít thay đổi.

Giá dầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần qua, song ghi nhận tuần tăng thứ tư liên tiếp trước thềm cuộc họp của OPEC+ vào đầu tuần này.

Kết thúc phiên 27/11, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 0,18 USD (-0,40%), xuống 45,53 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,43 USD (-0,89%), xuống 48,18 USD/thùng.

Trong tuần, giá dầu WTI tăng 8%, giá dầu Brent tăng 7,2%.

Quỳnh Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,180.45 -12.56 -1.06% 50,894 tỷ
HNX 223.13 -3.07 -1.37% 669 tỷ
UPCOM 87.82 -0.33 -0.38% 154 tỷ