Phố Wall nghỉ lễ, chứng khoán toàn cầu trái chiều

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Trong khi Phố Wall nghỉ giao dịch ngày Lễ Tạ ơn, chứng khoán toàn cầu có những biến động trái chiều.

Phố Wall nghỉ lễ, chứng khoán toàn cầu trái chiều

Chứng khoán châu Âu tiếp tục giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Năm trong bối cảnh những lo lắng về đại dịch Covid-19 vẫn đang bao trùm thị trường.

Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 25/11 cho biết, Đức sẽ gia hạn thêm các biện pháp hạn chế xã hội, vốn được áp dụng vào đầu tháng này để kiểm soát làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ hai đang càn quét phần lớn châu Âu. Theo đó, các biện pháp hạn chế tại Đức sẽ được thực hiện cho đến ít nhất là ngày 20/12.

Trong khi đó, Văn phòng trách nhiệm ngân sách (OBR), cơ quan giám sát tài chính công tại Anh, dự báo nền kinh tế nước này sẽ giảm 11,3% trong năm nay, mức giảm lớn nhất trong hơn 300 năm. Khi các hạn chế đi lại được nới lỏng, OBR kỳ vọng kinh tế Anh sẽ bắt đầu phục hồi với mức tăng 5,5% trong năm tới và 6,6% vào năm 2022.

Trước tình hình đó, hôm 25/11, Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak cho biết, Anh dự kiến sẽ vay tổng cộng 394 tỷ bảng trong năm nay để đưa nền kinh tế thoát khỏi cuộc khủng hoảng Covid-19. Con số này tương đương 19% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh và là mức vay cao nhất trong lịch sử thời bình của nước này.

Kết thúc phiên 26/11, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 28,16 điểm (-0,44%), xuống 6.362,93 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 3,23 điểm (-0,02%), xuống 13.286,57 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp giảm 4,50 điểm (-0,08%), xuống 5.566,79 điểm.

Trong khi đó, sắc xanh bao phủ chứng khoán châu Á phiên ngày thứ Năm.

Chứng khoán Nhật Bản kéo dài đà tăng khi nhóm cổ phiếu công nghệ tăng theo nhóm cùng ngành trên sàn Nasdaq của Mỹ, nhưng lo ngại về dịch Covid-19 gia tăng đã phần nào cản trở đà đi lên của thị trường.

Chứng khoán Trung Quốc tăng nhẹ nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu tài chính, tiêu dùng bù đắp cho sự sụt giảm của các cổ phiếu chăm sóc sức khỏe, công nghệ và xe năng lượng mới.

Chứng khoán Hồng Kông cũng khởi sắc trong bối cảnh các nhà đầu tư đặt cược vào vắc xin Covid-19 và chính quyền Biden sẽ mang lại nhiều gói kích thích kinh tế hơn cho Mỹ.

Chứng khoán Hàn Quốc tăng điểm nhờ đà đi lên của các gã khổng lồ ngành chip, và hy vọng phục hồi kinh tế đã vượt qua những lo lắng về Covid-19.

Kết thúc phiên 26/11, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 240,45 điểm (+0,91%), lên 26.537,31 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 7,41 điểm (+0,22%), lên 3.369,73 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 149,70 điểm (+0,56%), lên 26.819,45 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 24,37 điểm (+0,94%), lên 2.625,91 điểm.

Quỳnh Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,174.85 -18.16 -1.55% 237,024 tỷ
HNX 220.8 -5.4 -2.45% 2,598 tỷ
UPCOM 87.16 -0.99 -1.14% 740 tỷ