"Kỳ vọng vào NĐT mới và sự gom hàng tại vùng đáy của các tổ chức"

(ĐTCK-online) Ông Chu Đức Tuấn, Phó Phòng Phân tích - Tư vấn đầu tư, CTCK WSS cho rằng, hiện tại, khó có thể đưa ra dự báo khi nào dòng tiền sẽ quay trở lại, nhưng có thể kỳ vọng vào khả năng quay trở lại của dòng tiền khi NĐT tổ chức đã gom đủ hàng vào giai đoạn đáy và sau đó tập trung đẩy mạnh mua hàng giá cao để thu hút NĐT cá nhân tham gia.
Theo ông Tuấn, nguy cơ thị trường giảm điểm vẫn còn, vì tiền của NĐT nhỏ chỉ đủ để bắt đáy trong một vài phiên, khó kéo dài - Ảnh minh họa: Đức Thanh Theo ông Tuấn, nguy cơ thị trường giảm điểm vẫn còn, vì tiền của NĐT nhỏ chỉ đủ để bắt đáy trong một vài phiên, khó kéo dài - Ảnh minh họa: Đức Thanh

Ông Tuấn nói:

Diễn biến giao dịch đang cho thấy dòng tiền vào thị trường ở mức khiêm tốn. Đó chỉ là dòng tiền của các NĐT nhỏ trong trạng thái bắt đáy chờ thị trường phục hồi kiếm lời, chứ không phải là dòng tiền của các tổ chức tầm cỡ. Nếu có sự tham gia của tổ chức lớn cũng chỉ dừng ở con số ít, chứ không phải số đông. Vì thế, nguy cơ thị trường giảm điểm vẫn còn, vì tiền của NĐT nhỏ chỉ đủ để bắt đáy trong một vài phiên, khó kéo dài.

Hiện tại, khó có thể đưa ra dự báo khi nào dòng tiền sẽ quay trở lại, nhưng có thể kỳ vọng vào khả năng quay trở lại của dòng tiền khi NĐT tổ chức đã gom đủ hàng vào giai đoạn đáy và sau đó tập trung đẩy mạnh mua hàng giá cao để thu hút NĐT cá nhân tham gia. Ngoài ra, như một xu thế tất yếu, sau mỗi biến cố của thị trường sẽ có quá trình đào thải các NĐT cũ do thua lỗ, mất niềm tin với thị trường. Do đó, dòng tiền ra đi rồi sẽ quay trở lại khi có sự xuất hiện của NĐT mới, với lượng tiền mới. Chính những NĐT này cùng với yếu tố gom hàng của NĐT tổ chức sẽ tạo nên dòng tiền mang tính ngắn hạn cho thị trường.

Tuy nhiên, một lượng tiền mang tính ổn định, vững chắc có thể được tạo ra nếu có các điều kiện mang tính dài hạn, thể hiện ở việc xây dựng một tổ hợp chính sách nhằm hoàn thiện thị trường. Chẳng hạn, nâng chuẩn niêm yết để tung ra các hàng hoá có chất lượng hơn cho thị trường, thu hút thêm nhiều NĐT dài hạn, nhất là NĐT nước ngoài nhìn thấy rõ hơn triển vọng DN, tiềm năng thị trường. Tạo điều kiện để thúc đẩy hoạt động M&A cũng là nhân tố thu hút sự tham gia của các NĐT chiến lược nước ngoài dài hạn.

Ngoài ra, nâng chuẩn phát hành nhằm tránh phát hành ồ ạt dẫn đến nguồn cung tăng quá nhanh, quá lớn trong khi dòng tiền vào thị trường còn dè dặt, chưa tương xứng. Điều quan trọng không thể không nhắc đến lúc này như một điều kiện cần, đó là nếu Thông tư 13/2010/TT-NHNN được sửa đổi theo hướng tích cực (ngân hàng sẽ cởi mở việc cho vay chứng khoán, không bị áp lực phải bán chứng khoán trong danh mục đầu tư để giảm tỷ lệ đầu tư xuống…) thì dòng tiền vào thị trường trong thời gian tới sẽ không còn bị hạn chế như hiện nay.

Kim Lan thực hiện
Kim Lan thực hiện

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,290.18 0.0 0.0% 258,687 tỷ
HNX 243.92 0.0 0.0% 0 tỷ
UPCOM 91.48 0.0 0.0% 0 tỷ