Kiều hối đổ về Mỹ Latinh sẽ cao kỷ lục trong năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 16/11, Ngân hàng Phát triển liên Mỹ (IDB) công bố một báo cáo, trong đó dự báo khu vực Mỹ Latinh và Caribe sẽ tiếp nhận lượng kiều hối kỷ lục 155 tỷ USD trong năm nay, tăng 9,5% so với năm 2022.
Đồng USD. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN Đồng USD. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong báo cáo của IDB, các chuyên gia nhấn mạnh lượng kiều hối đổ về Mỹ Latinh tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế tại Mỹ Latinh tỏ ra không mấy khả quan. Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây ước tính tăng trưởng kinh tế của Mỹ Latinh sẽ chỉ đạt 2% trong năm nay. Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe (ECLAC) của Liên hợp quốc thậm chí còn bi quan, với dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực này trong năm 2023 chỉ đạt 1,7%. Những chỉ số tăng trưởng này khiến các quốc gia Mỹ Latinh không đủ nguồn lực cần thiết để giảm nghèo hoặc tạo thêm việc làm.

Theo IDB, những khó khăn trong tìm kiếm việc làm, hạn chế về tín dụng do tỷ lệ lạm phát và lãi suất cao, sự suy yếu của nền kinh tế đã tạo ra những căng thẳng xã hội tại Mỹ Latinh. Nghèo đói ảnh hưởng đến gần 30% dân số trong khu vực. Trong bối cảnh đó, kiều hối có tác dụng hỗ trợ cho nền kinh tế và là nguồn sinh kế quan trọng cho hàng triệu gia đình trong khu vực.

Kiều hối hiện chiếm khoảng 2,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ Latinh. Đây là một nguồn thu ngoại tệ quan trọng của nhiều quốc gia tại Trung Mỹ, khi chiếm tới 30% GDP của Nicaragua và 27% GDP của Honduras. Tại các quốc gia như El Salvador hay Guatemala, kiều hối cũng tương đương 20% GDP của các nước này.

Các chuyên gia của IDB cho biết lượng kiều hối đổ về Mỹ Latinh duy trì đà tăng trưởng mạnh là nhờ nguồn tiền từ Mỹ. Những người di cư sinh sống và làm việc ở Mỹ (chiếm hơn 80% tổng số người di cư của các nước Mỹ Latinh) vẫn duy trì đều đặn việc chuyển tiền về cho gia đình và người thân.

Theo thống kê, số người nhập cư từ Mỹ Latinh hiện đang sinh sống và làm việc ở Mỹ là trong năm 2023 đạt 23,1 triệu người, tăng 2,3% so với năm 2022. Tuy nhiên, IDB cho biết sự gia tăng gần đây về số lượng người di cư tới không được phản ánh ngay lập tức qua lượng kiều hối gửi về vì họ cần có thời gian để ổn định và tìm việc làm trước khi có thể gửi tiền cho người thân.


baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục