Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 tại Gilimex. Trong đó, đáng lưu ý, đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ.
Theo đơn vị kiểm toán, đến thời điểm phát hành Báo cáo soát xét bán niên năm 2026, vụ kiện giữa Gilimex và khách hàng Amazon vẫn đang trong quá trình tố tụng và Gilimex đang thực hiện các quyền pháp lý theo quy định, bao gồm quyền kháng cáo. Trong đó, hàng tồn kho có liên quan đến vụ kiện hiện vẫn được Gilimex bảo quản trong điều kiện phù hợp, duy trì trạng thái và chất lượng theo tiêu chuẩn để sẵn sàng cho việc xử lý, xuất bán hoặc thực hiện các phương án thương mại phù hợp tuỳ thuộc vào diễn biến của vụ kiện và các điều kiện liên quan.
“Trên cơ sở các thông tin và tài liệu hiệu có, Gilimex chưa thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với số hàng hoá này tại ngày 30/6/2026. Vì vậy, đơn vị kiểm toán chưa thể ước tính tổn thất, đánh giá tía trị có thể thu hồi được của số lượng sản phẩm này để xác định giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho liên quan đến vụ kiện”, Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam nhấn mạnh việc chưa trích lập dự phòng trong cơ sở đưa ra ý kiến ngoại trừ.
| |
Ngày 10/7/2026, Công ty đã nhận được phán quyết ngày 9/7/2026 của Toà án Quận liên bang Mỹ khu vực Nam New York về việc bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện trong vụ án giữa Gilimex và Amazon. |
Trước đó, ngày 11/7, Gilimex đã có công bố thông tin bất thường liên quan tới vụ kiện đối tác Amazon. Trong đó, ngày 10/7/2026, Công ty đã nhận được phán quyết ngày 9/7/2026 của Toà án Quận liên bang Mỹ khu vực Nam New York về việc bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện trong vụ án giữa Gilimex và Amazon.
Gilimex nhấn mạnh, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công ty.
Được biết, cuối năm 2022, Gilimex khởi kiện Amazon - đối tác đặt hàng lớn nhất của Công ty để đòi bồi thường 280 triệu USD, tương đương 7.100 tỷ đồng. Gilimex cáo buộc Amazon “làm thương mại không công bằng”, vi phạm hợp đồng và vi phạm nghĩa vụ ủy thác. Đối tác Mỹ đã đột ngột thu hẹp các đơn đặt hàng khiến Gilimex gặp tình trạng dư thừa năng lực sản xuất và nguyên liệu thô, do trước đó đã đầu tư quá mạnh để phục vụ khách hàng này.
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, lãnh đạo Gilimex chia sẻ, Công ty có khoảng 800 tỷ đồng hàng tồn kho liên quan đến Amazon, trong đó khoảng 90% là thành phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng của khách hàng này nên rất khó tiêu thụ cho đối tác khác.
Về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2026, Gilimex ghi nhận doanh thu đạt 447,1 tỷ đồng, tăng 75,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 20,95 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 69,6 tỷ đồng, tức tăng thêm 90,55 tỷ đồng.
Trong năm 2026, Gilimex đặt kế hoạch doanh thu 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 150 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2026 với lãi sau thuế đạt 20,95 tỷ đồng, Gilimex mới hoàn thành 14% kế hoạch năm.
Về cổ phiếu, đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/8, cổ phiếu GIL giảm 80 đồng về 7.900 đồng/cổ phiếu.