Khủng hoảng Trung Đông thổi bùng nguy cơ đình lạm

(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ mất động lực và đảo chiều giảm về cuối phiên thứ Ba ngày 10/3, khi các nhà đầu tư thận trọng hơn về kỳ vọng chiến sự tại Trung Đông sẽ sớm kết thúc như phát biểu trước đó của Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có phản ứng mạnh mẽ, kêu gọi Iran đầu hàng hoàn toàn sau khi có các báo cáo rằng Iran đang triển khai việc rải mìn ở eo biển Hormuz.

Các chỉ số chính của Phố Wall cũng trải qua áp lực chao đảo vào đầu phiên khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cảnh báo rằng thứ Ba sẽ là ngày dữ dội nhất cho đến nay của các cuộc tấn công chống lại Iran.

Cuộc xung đột tại Trung Đông đã khiến giá dầu thô tăng vọt và gây áp lực đến lạm phát, trong bối cảnh thị trường lao động suy yếu - một sự kết hợp ác mộng giữa chi phí tăng và nền kinh tế suy thoái - được gọi là đình lạm.

Nhưng thị trường vẫn hy vọng rằng một giải pháp ngừng bắn hoặc xuống thang xung đột có thể sẽ đạt được trong ngắn hạn, bất chấp thông báo của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran rằng nước này sẽ không cho phép bất kỳ thùng dầu nào rời khỏi Trung Đông cho đến khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel chấm dứt.

Điều này khiến ông Trump đe dọa rằng Mỹsẽ đáp trả "mạnh hơn 20 lần" nếu Iran chặn đường biển xuất khẩu dầu thô.

Trong một động thái trấn an thị trường, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright thông báo hôm thứ Ba rằng Hải quân Mỹ đã hộ tống thành công một tàu chở dầu qua eo biển Hormuz và đưa ra sự đảm bảo rằng dầu thô sẽ tiếp tục "chảy" bình thường ra thị trường toàn cầu.

Kết thúc phiên 10/3: Chỉ số Dow Jones giảm 34,29 điểm (-0,07%), xuống 47.706,51 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 14,51 điểm (-0,21%), xuống 6.781,48 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,16 điểm (+0,005%), lên 22.697,10 điểm.

Chứng khoán châu Âu có phiên tăng mạnh nhất tháng 4 năm ngoái, khi thị trường toàn cầu đặt cược rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sớm chấm dứt cuộc chiến với Iran.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 1,88% lên 606,12 điểm.

Cổ phiếu ngân hàng, một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất do lo ngại của các nhà đầu tư gần đây đã phục hồi 3,6%, dẫn đầu là HSBC và Santander khi tăng lần lượt 2,3% và 5,7%.

Các nhà đầu tư đã được khuyến khích bởi tuyên bố của Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai rằng cuộc chiến với Iran đã “gần như hoàn tất các mục tiêu”.

Giá dầu vẫn là tâm điểm chú ý, khi dao động khá mạnh và giảm 11% xuống dưới 90 USD/thùng, ngay cả khi khi Iran cho biết họ sẽ chặn các chuyến hàng từ vùng Vịnh cho đến khi các cuộc tấn công chấm dứt.

Giá dầu trước đó tăng vọt kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran, đã dấy lên những lo ngại lạm phát trên toàn cầu và đặt các ngân hàng trung ương vào tình thế khó khăn.

"Trong kịch bản xung đột tại Trung Đông leo thang, Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) rất có thể phải nghĩ đến việc tăng lãi suất trong ngắn hạn", Michele Morganti, chiến lược gia tại Generali Investments cho biết.

Kết thúc phiên 10/3: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 162,72 điểm (+1,59%), lên 10.412,24 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 559,26 điểm (+2,39%), lên 23.968,63 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris tăng 142,00 điểm (+1,79%), lên 8.057,36 điểm.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục