Không thể bị bất ngờ

(ĐTCK-online) 36,27% là mức tăng giá bán dầu hỏa và diezel được áp dụng từ 11 giờ trưa ngày 25/2/2008; giá xăng và dầu mazút cũng tăng hơn 10%. Chính phủ đang nỗ lực, với nhiều biện pháp cứng rắn với thị trường tiền tệ - chứng khoán và nhà đất, để đạt một mục tiêu quan trọng là chống lạm phát.
Không thể bị bất ngờ

Phải chấp nhận!

Phải chấp nhận chuyện tăng giá xăng dầu, vì Chính phủ không thể bao cấp, bù lỗ xăng dầu mãi, mà phải điều hành giá cả theo quy luật thị trường. Vậy là giá dầu được Chính phủ bao cấp để hỗ trợ sản xuất bao nhiêu năm nay đã chấm dứt để chuyển sang các hình thức hỗ trợ khác.

18,2 triệu đồng/lượng vàng SJC là mức giá cao kỷ lục được ghi nhận vào 5 giờ chiều ngày 25/2, vài giờ sau khi xăng dầu tăng giá. Gửi tiết kiệm với lãi suất cao hay tiếp tục mua vàng? Những người có kinh nghiệm lâu năm cho rằng, tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới trước mắt cho thấy, giữ vàng là chọn lựa ưu tiên của người dân. Dấu hiệu trên bộc lộ rằng, người dân đang lo ngại ngày mai sẽ còn khó khăn hơn, nền kinh tế có thể tăng trưởng chậm lại.

Trở lại với TTCK Việt Nam . Tháng 11/2007, VN-Index đang ở chiều đi xuống gần tới "đáy" 1.000 điểm, nhà đầu tư can đảm vẫn tiếp tục mua vào, nhưng nhiều chuyên gia đã có quan điểm phải lùi lại một bước. Những ngày cuối năm 2007, VN-Index xuống gần đáy 900 điểm, các quỹ đầu tư còn nhiều tiền mặt cũng đã mua vào với kỳ vọng tích cực. Tuy nhiên, sang năm 2008, khi đáy 900 điểm bị xuyên thủng sâu, động thái bán ra cổ phiếu của nhiều quỹ đã được ghi nhận; nói cách khác là họ chấp nhận mua đắt, bán rẻ và lùi thêm một bước nữa.

Sau nhiều bước lùi như thế, VN-Index cuối cùng không giữ được tuyến phòng thủ ở mức 800 điểm và được ghi nhận là gần như rơi tự do. Nhiều chuyên gia gọi hiện tượng trên là "giá tâm lý" hay tâm lý bầy đàn lo lắng quá mức của nhà đầu tư đã hại VN-Index. Thực tế là những biện pháp gọi là "kích cầu" từ UBCK hiện nay vẫn còn ở rất xa thị trường và nhà đầu tư phải chấp nhận cắt lỗ để có thể chuẩn bị cho khả năng xấu hơn.

 

Chứng khoán - bất động sản chịu ảnh hưởng nặng

Với rất nhiều nỗ lực của các cơ quan nhà nước, nhưng đến nay kiềm chế lạm phát dường như vẫn là mục tiêu còn ở phía trước và càng trở nên khó khăn khi chính sách bảo hộ xăng dầu đã được chấm dứt. Chính sách thắt chặt tiền tệ đã khiến nhiều ngân hàng "bị sốc", nhiều ngân hàng đang phải áp dụng lãi suất huy động cao hơn lãi suất cho vay.

Trong chính sách tài chính thắt lưng buộc bụng, chứng khoán và bất động sản là hai đối tượng đang chịu ảnh hưởng rõ ràng nhất. Từ nhiều tháng qua, Chỉ thị 03 đã được ví như sao "quả tạ" đối với thị trường. Trước đây, thất mùa chứng khoán thì đi làm bất động sản. Nay nếu bất động sản cũng đóng băng và đi xuống, nhà đầu tư càng chơi vơi.

Hầu hết DN niêm yết nay đã lún sâu vào hoạt động đầu tư tài chính trên TTCK và vào các dự án bất động sản. Nếu tình hình TTCK không sớm được cải thiện và bất động sản nằm im bất động, các công ty niêm yết chắc chắn sẽ không thể cứ báo cáo tăng trưởng tốt như vài năm qua. Về hoạt động sản xuất, DN phải chấp nhận chi phí nguyên nhiên vật liệu sẽ tiếp tục tăng, trong khi yếu tố hứa hẹn nơi đầu ra là tình hình kinh tế dân sinh của thế giới đang ngày càng khó khăn hơn.

 

Hãy tỉnh thức

Cuối năm 2007, khi TTCK Việt Nam có dấu hiệu đuối sức, nhiều nhà đầu tư bảo thủ đã rút phần lớn tiền ra khỏi chứng khoán để đổ vào nhà đất. Sau phiên giao dịch hứng khởi ngày 25/2 vừa qua, nhiều quan điểm trên báo chí nói rằng, tiền từ nhà đất đang đổ ngược vào chứng khoán. Thực tế có tràn đầy màu xanh hy vọng cho TTCK Việt Nam trong 3 - 6 tháng tới?

Ở thời điểm hiện tại, câu trả lời là chưa có gì chắc chắn. Nhà đất đang có dấu hiệu hạ nhiệt. DN bất động sản kêu Trời, rằng nếu ngân hàng không cho vay thì chỉ có nước chết. Trên thực tế, nhiều ngân hàng TMCP đã và đang lậm sâu vào thị trường bất động sản, nên tình thế khó khăn với thị trường bất động sản có thể gây ảnh hưởng bất lợi đối với cổ phiếu ngân hàng. DN niêm yết lại dùng 30% - 70% nguồn lực vào thị trường tài chính và bất động sản, nên các báo cáo tài chính sắp tới, kể cả tài khóa 2007… chắc sẽ có nhiều dấu hiệu báo động đỏ. Nhà đầu tư không phải lo lắng một cách vô lý và đang chờ đợi những "liều thuốc" mới từ phía các cơ quan chức năng.

Như thông điệp đã được gửi đi trong 3 bài viết có cùng tiêu đề "lùi thêm một bước" đã được đăng trong 4 tháng qua trên ĐTCK, người viết muốn nhắn gửi đến các nhà đầu tư rằng, trong bất cứ tình huống nào, kể cả những lúc thê thảm nhất hay lạc quan nhất, nhà đầu tư cần có sự chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra, nhất là tình huống xấu nhất. Các tỷ phú nói rằng, bạn có thể sai lầm trong kinh doanh nhưng không thể bị bất ngờ. Hãy nhớ rằng, trước cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, các con hổ lớn của châu Á đều rất hùng mạnh và tràn đầy lạc quan. Thật không may là trong lúc lạc quan, họ không có sự chuẩn bị cho tình huống khủng hoảng.

Tâm Thiện
Tâm Thiện

Tin cùng chuyên mục