Không tăng room tín dụng toàn ngành 14%, nhưng vẫn có ngân hàng được nới thêm room tăng trưởng tín dụng năm nay

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trao đổi với ĐTCK, một lãnh đạo cao cấp Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước cho biết, cơ quan quản lý chưa khi nào công bố về việc không nới room tín dụng trong năm 2022.
Không tăng room tín dụng toàn ngành 14%, nhưng vẫn có ngân hàng được nới thêm room tăng trưởng tín dụng năm nay

Thông điệp của Ngân hàng Nhà nước luôn nhất quán và rõ ràng từ đầu năm đến nay đó là, cơ quan quản lý đã định hướng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm là 14%, có điều chỉnh linh hoạt phù hợp diễn biến, tình hình thực tế…

Chia sẻ với Đầu tư Chứng khoán, Phó Tổng Giám đốc một NHTM cổ phần cho biết: "Tại Hội nghị Sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, thông điệp được các lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đưa ra rất rõ ràng, cơ quan này vẫn giữ quan điểm tăng trưởng tín dụng là 14% trong năm 2022. Một số tổ chức tín dụng được cơ quan quản lý đánh giá là cần thiết và sẽ được nới hạn mức tín dụng nhưng một số ngân hàng sẽ không được cấp room tín dụng do tập trung cho vay bất động sản...”.

Tuần trước, tại Hội nghị Sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ: “Chúng ta phải hết sức bình tĩnh, phân tích kỹ lưỡng những động thái của Ngân hàng Trung ương các nước và những thay đổi chính sách vĩ mô trong nước để có những quyết sách, hành động hướng đến mục tiêu “bất di bất dịch” của Ngành. Đó là: kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an toàn hệ thống. Với mục tiêu đó, toàn Ngành tiếp tục nỗ lực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm”.

Cụ thể đối với điều hành tín dụng, Thống đốc nhấn mạnh: “Ngân hàng Nhà nước đặt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm 2022 là 14%. So với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 13,6% của năm 2021 và 12% của năm 2020, trong điều kiện áp lực lạm phát tăng, thì đây là sự cố gắng rất lớn của chúng ta. Chỉ tiêu này đã được Ngân hàng Nhà nước đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo các mục tiêu đề ra. Việc phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng thương mại cũng được tính toán, cân nhắc trên cơ sở các tiêu chí rõ ràng, minh bạch, cụ thể".

Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến 11/7/2022, tín dụng tăng 9,06% so cuối năm 2021, cao hơn cùng kỳ năm 2020-2021 (cụ thể, cùng kỳ năm 2020 tăng 3,02% so với cuối năm trước; cùng kỳ năm 2021 tăng 6,09% so với cuối năm trước) và tăng 16,79% so với cùng kỳ 2021 do cầu tín dụng tăng ngay từ đầu năm, phù hợp với diễn biến tích cực của quá trình phục hồi kinh tế.

Vị lãnh đạo của Vụ Chính sách tiền tệ chia sẻ, tín dụng 6 tháng năm 2022 đã tăng trưởng ở mức cao so với cùng kỳ các năm từ 2019-2021 và dần tiệm cận chỉ tiêu định hướng của NHNN. Do đó, các TCTD cần chọn lọc, thẩm định, cho vay các dự án hiệu quả, có khả năng trả nợ, đóng góp tích cực vào quá trình phục hồi và phát triển kinh tế.

Cũng theo vị lãnh đạo Vụ Chính sách tiền tệ cho biết, tín dụng trong thời gian tới sẽ tiếp tục hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, tiếp tục kiểm soát, tăng cường quản lý rủi ro tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

“Ngân hàng Nhà nước không hạn chế tín dụng đối với các lĩnh vực này, song cần kiểm soát rủi ro để đảm bảo an toàn hệ thống. Riêng đối với các dự án BOT, BT giao thông, mặc dù tỷ lệ nợ xấu các dự án hiện hữu có xu hướng gia tăng trong bối cảnh doanh thu, lộ trình tăng phí không như dự kiến, song các TCTD vẫn cần quan tâm và đầu tư vào các dự án hiệu quả, có khả năng trả nợ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, vị lãnh đạo nhấn mạnh.

Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho biết, tín dụng lĩnh vực bất động sản tăng 12,31%, trong đó tín dụng bất động sản tập trung vào mục đích tiêu dùng, tự sử dụng bất động sản (chiếm 66% dư nợ tín dụng bất động sản). Bên cạnh đó, tín dụng để đầu tư, kinh doanh chứng khoán giảm 17,2% và tín dụng BOT, BT giao thông giảm 0,68%.

Nhuệ Mẫn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục