Khi nào công bố nội dung thỏa thuận Mỹ - Trung?

Nội dung chi tiết trong thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1 sẽ được công bố sau khi 2 bên ký kết.
Mỹ và Trung Quốc tuần trước tuyên bố thống nhất thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 sau hơn 2 năm đàm phán, nhưng cả hai đều không hé lộ nhiều thông tin chi tiết trong thỏa thuận. Ảnh: AFP Mỹ và Trung Quốc tuần trước tuyên bố thống nhất thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 sau hơn 2 năm đàm phán, nhưng cả hai đều không hé lộ nhiều thông tin chi tiết trong thỏa thuận. Ảnh: AFP

Đây là khẳng định của người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong (Gao Feng) tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra hôm nay 19/12.

Quan chức thương mại 2 bên đã có những trao đổi chặt chẽ với nhau, ông Cao Phong cho biết và không cung cấp thêm thông tin chi tiết trong thỏa thuận thương mại.

Mỹ và Trung Quốc tuần trước tuyên bố thống nhất thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 sau hơn 2 năm đàm phán, nhưng cả hai đều không hé lộ nhiều thông tin chi tiết trong thỏa thuận.

Quan chức Mỹ cho biết Trung Quốc, theo thỏa thuận, sẽ tăng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa dịch vụ từ Mỹ lên 200 tỷ USD trong 2 năm tới.

Thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 1 cũng bao gồm việc Bắc Kinh cam kết chi thêm 32 tỷ USD nhập khẩu nông sản Mỹ trong vòng 2 năm tới. Con số này sẽ đẩy kim ngạch nhập khẩu nông sản Mỹ của Trung Quốc lên mức 40 tỷ USD/năm, trong khi năm 2017 - thời điểm chưa xảy ra thương chiến - con số này mới chỉ ở mức 24 tỷ USD.

Các quan chức Trung Quốc vẫn kín tiếng về cam kết nhập khẩu hàng hóa Mỹ. Tuy nhiên, cuối tuần trước Trung Quốc hé lộ nước này sẽ nhập khẩu thêm các mặt hàng lúa mì, gạo, ngô, năng lượng, dược phẩm và dịch vụ tài chính từ Mỹ.

Sau khi 2 bên công bố đạt thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, Trung Quốc đã công bố danh sách các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ được miễn thuế, chủ yếu là các sản phẩm hóa chất; đồng thời cho biết danh sách các mặt hàng khác nhập từ Mỹ sẽ được công bố vào thời điểm hợp lý sắp tới.

Washington cho biết thỏa thuận với Bắc Kinh bao gồm các cam kết bảo vệ pháp lý của Trung Quốc đối với các vấn đề Mỹ quan ngại như bằng sáng chế, nhãn hiệu thương mại, bản quyền. Các cam kết cải thiện thủ tục dân sự và hình sự để xử lý các hành vi vi phạm trực tuyến, hàng giả, hàng nhái cũng được đưa vào thỏa thuận.

Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn (Wang Shouwen) cho biết, 2 bên đã nhất trí về vấn đề bảo vệ các bí mật thương mại, sở hữu trí tuệ đối với dược phẩm và xử lý vấn đề hàng giả hàng nhái trên các sàn thương mại điện tử.

Trung Quốc sẽ tăng cường bảo vệ sở hữu trí tuệ nhưng theo cách của riêng mình, ông Vương khẳng định.

Lê Quân (Reuters)
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục