Khảo sát vắc-xin ngừa Covid-19 tại Nga, gần 50% từ chối tiêm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Một khảo sát mới đây của Trường Kinh tế Cao cấp Nga (HSE) cho thấy, 45,6% người dân Nga sẽ không bao giờ tiêm vắc-xin ngừa Covid-19, bất kể đó là vắc-xin do Nga hay nước ngoài sản xuất.
Khảo sát vắc-xin ngừa Covid-19 tại Nga, gần 50% từ chối tiêm

Cuộc khảo sát trực tuyến được HSE thực hiện từ ngày 5 đến ngày 7 /9 với sự tham gia của 9.000 người, độ tuổi từ 18 - 75 tuổi từ khắp các vùng của Liên bang Nga.

Theo đó, trong số 45,6% những người tham gia khảo sát từ chối tiêm vắc-xin, có 24,6% vẫn giữ ý định sẽ theo dõi thêm kết quả của các đợt tiêm chủng hàng loạt vì họ quan tâm đến mức độ hiệu quả và an toàn của vắc-xin. Trong khi, 25% số đó phản đối hoàn toàn việc tiêm chủng mọi loại vắc-xin dù trong bất kỳ tình huống nào.

So với một cuộc thăm dò tương tự được thực hiện vào giữa tháng 6, số người sẵn sàng tiêm chủng ngay sau khi có vắc-xin đã giảm xuống còn 13,2%. Con số này hồi tháng 6 là 15,8%.

Còn lại, 18,6% số người được hỏi cho biết, sẽ không tiêm chủng trong năm nay và dự định đợi đến năm sau mới có quyết định, 4,6% cho biết sẽ tiêm chủng sau vài tháng, 18% không đưa ra câu trả lời.

Sau mùa hè, tỷ lệ những người chắc chắn rằng, sự nguy hiểm của dịch bệnh được phóng đại hoặc coi đây là một "sự kiện hư cấu" đã tăng lên đáng kể.

Theo HSE, vào cuối tháng 5, có khoảng 32,8% người Nga nghĩ như vậy. Nhưng đến đầu tháng 9, tỷ lệ này đã tăng lên 43,4%.

Những khu vực có tỷ lệ người hoài nghi về dịch bệnh cao nhất là vùng Viễn Đông (54,4%), Siberia (46,5%) và vùng liên bang Trung tâm (45,8%). Riêng đối với thủ đô Moscow, tỷ lệ này là 34,7% và cũng là nơi có tỷ lệ thấp nhất.

Chuyên gia của HSE giải thích, sau mùa hè, tỷ lệ những người hoài nghi về dịch bệnh tăng lên trong bối cảnh tỷ lệ nhiễm giảm và nhiều người sống trong môi trường không có trường hợp nhiễm nào.

“Trên thực tế, đối với nhiều người, virus chỉ đe dọa trên lý thuyết và trên truyền thông. Tuy nhiên, họ vẫn cảm nhận được sự khó khăn về kinh tế và tất cả những hạn chế liên quan đến việc giãn cách xã hội", chuyên gia của HSE cho biết.

Nga hiện đã ghi nhận hơn 1 triệu ca nhiễm Covid-19, với hơn 868.000 ca đã được chữa khỏi và hơn 18.000 tử vong.

Quỳnh Lê
Theo RBK

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục