Khánh thành Đền thờ liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sáng nay, ngày 18/5, Lễ Khánh thành Đền thờ Liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã chính thức được tổ chức.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành cơ quan Trung ương và địa phương đã tham dự sự kiện. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành cơ quan Trung ương và địa phương đã tham dự sự kiện.

Di tích Đồi F là 1 trong 45 điểm di tích nằm liền kề với Di tích Đồi A1 đã được lựa chọn để xây dựng Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ. Đền thờ được khởi công xây dựng ngày 13/3/2021 đúng vào ngày diễn ra trận đánh mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ 67 năm trước. Công trình được thiết kế với nhiều hạng mục liên hoàn có tổng mức đầu tư 105 tỷ đồng.

LienVietPostBank là đơn vị tài trợ, Công ty cổ phần Him Lam là tổng thầu Công trình mang ý nghĩa lớn về giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau. Đồng thời, công trình còn mang ý nghĩa quan trọng đối với đời sống tâm linh của thân nhân các liệt sỹ cũng như bà con nhân dân địa phương và đồng bào nhân dân cả nước.

LienVietPostBank là đơn vị tài trợ, Công ty cổ phần Him Lam là tổng thầu Công trình mang ý nghĩa lớn về giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau. Đồng thời, công trình còn mang ý nghĩa quan trọng đối với đời sống tâm linh của thân nhân các liệt sỹ cũng như bà con nhân dân địa phương và đồng bào nhân dân cả nước.

Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ có diện tích gần 50.000 m2 với thiết kế vừa kế thừa từ kiến trúc truyền thống vừa mang những nét hiện đại của công trình du lịch văn hóa tâm linh. Công trình này được chia thành 3 không gian chính, bao gồm: không gian dẫn nhập, không gian tĩnh tâm và không gian tâm linh…

Ông Huỳnh Ngọc Huy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) thay mặt đơn vị tài trợ chia sẻ, việc tài trợ cho công trình xây dựng Đền thờ các Anh hùng, Liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ là sự tiếp nối của chính sách “Gắn xã hội trong kinh doanh” của Công ty cổ phần Him Lam và LienVietPostBank để tưởng nhớ hơn 10.000 liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của tổ quốc. Đồng thời, góp phần thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cả nước đối với các anh hùng liệt sỹ tại Điện Biên Phủ.

Ông Huỳnh Ngọc Huy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) phát biểu tại sự kiện.

Ông Huỳnh Ngọc Huy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) phát biểu tại sự kiện.

“Sự phát triển của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hôm nay luôn có sự đóng góp của cộng đồng xã hội. Do đó, ngay từ những năm đầu hoạt động ban lãnh đạo Ngân hàng đã xác định “Gắn xã hội trong kinh doanh” là phương châm hoạt động mang tính lâu dài”, ông Huy nói.

Tính đến nay, cá nhân ông Dương Công Minh, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt và Công ty cổ phần Him Lam, nguyên cổ đông sáng lập chủ chốt của LienVietPostBank đã đóng góp hàng nghìn tỷ đồng cho các hoạt động xã hội từ thiện trên quy mô cả nước, xây dựng và trao tặng trên 200 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia, hàng trăm công trình có ý nghĩa văn hóa, lịch sử sâu sắc, hàng chục quỹ khuyến học, khuyến tài và chương trình học bổng.

Ngay sau Lễ Khánh thành Đền thờ liệt sĩ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện nghi thức trồng cây trong Lễ Phát động trồng cây hưởng ứng “Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 gắn với phát triển cây công nghiệp chiến lược trên địa bàn tỉnh Điện Biên”. Đáng chú ý, cây được Chủ tịch nước trồng là cây mắc ca. Đây là cây công nghiệp chiến lược mới của Việt Nam gắn với ngành công nghiệp mắc ca được Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt và Công ty cổ phần Him Lam là 2 doanh nghiệp làm đầu tàu thúc đẩy phát triển kể từ năm 2014.

Hiện nay, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt và Công ty cổ phần Him Lam là 2 thành viên lớn trong Hiệp hội Mắc ca Việt Nam. Tín dụng Mắc ca là sản phẩm độc đáo được LienVietPostBank đã và đang triển khai dành riêng cho các hộ nông dân và các doanh nghiệp trồng mắc ca, sản xuất và chế biến các sản phẩm từ quả hạt mắc ca.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, tiền thân là Ngân hàng Liên Việt, được ông Dương Công Minh cùng Công ty cổ phần Him Lam và một số cổ đông thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2008. Trải qua hơn 14 năm hoạt động, Ngân hàng đã từng bước vượt qua những biến động của nền kinh tế và khẳng định vị thế của mình trên thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam.

Tính đến nay, tổng tài sản của Ngân hàng đạt hơn 289.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 12.385 tỷ đồng, đặc biệt LienVietPostBank là một trong những Ngân hàng TMCP có mạng lưới lớn nhất Việt Nam với 556 Chi nhánh và Phòng Giao dịch phủ khắp 63 tỉnh thành cả nước cùng quyền khai thác hơn 700 điểm giao dịch bưu điện trên toàn quốc.

Công ty cổ phần Him Lam đã được đặt tên lấy cảm hứng đặc biệt từ vùng đất Điện Biên lịch sử. Đến nay, Công ty đã phát triển trở thành một trong các tập đoàn hàng đầu Việt Nam. Ngay tại thành phố Điện Biên Phủ vào năm 2003, Công ty cổ phần Him Lam đã đầu tư xây dựng và trao tặng địa phương Trường Trung học Cơ sở Him Lam, một ngôi trường khang trang, hiện đại trên diện tích gần 1,5 ha với 20 phòng học.

Nhuệ Mẫn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục