Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Gặp gỡ Khánh Hòa - Indonesia năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
Hội nghị Gặp gỡ Khánh Hòa - Indonesia năm 2024 được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, lợi thế vượt trội của tỉnh Khánh Hòa, các định hướng phát triển của tỉnh, thu hút các nhà đầu tư Indonesia.
Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Gặp gỡ Khánh Hòa - Indonesia năm 2024

Hội nghị Gặp gỡ Khánh Hòa - Indonesia năm 2024 được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, lợi thế vượt trội của tỉnh Khánh Hòa, các định hướng phát triển của tỉnh, thu hút các nhà đầu tư Indonesia.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị Gặp gỡ Khánh Hòa - Indonesia năm 2024. Theo đó, Hội nghị Gặp gỡ Khánh Hòa - Indonesia năm 2024 dự kiến diễn ra vào ngày 21/3/2024 tại khách sạn Mường Thanh Luxury, thành phố Nha Trang.

Hội nghị dự kiến có sự tham dự của 250 đại biểu. Trong đó, đại biểu Indonesia dự kiến khoảng 100 đại biểu, gồm Bộ trưởng Bộ Hàng hải và Nghề cá Indonesia, Bộ trưởng Bộ Hợp tác xã và Doanh nghiệp vừa và nhỏ Indonesia tại Việt Nam và đại diện các phòng, ban của Đại sứ quán, các tổ chức, cơ quan, tập đoàn, doanh nghiệp Indonesia tại Việt Nam; các địa phương, doanh nghiệp từ Indonesia sang Việt Nam tham dự.

Đại biểu Việt Nam dự kiến từ 100 - 150 đại biểu, như lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch…

Hội nghị Gặp gỡ Khánh Hòa - Indonesia năm 2024 được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, lợi thế vượt trội của tỉnh Khánh Hòa, các định hướng phát triển của tỉnh, thu hút các nhà đầu tư Indonesia sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi giá trị, tạo động lực thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế so sánh cao như nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, du lịch…

Đồng thời, sự kiện còn nhằm đẩy mạnh các hoạt động xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Khánh Hòa sang Indonesia; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đạt mục tiêu Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 theo Nghị quyết số 09-NQ-TW của Bộ Chính trị.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, chủ trì cùng đơn vị liên quan xây dựng kịch bản và triển khai kịch bản, chuẩn bị phim giới thiệu về tỉnh Khánh Hòa chiếu tại sự kiện, tài liệu xúc tiến đầu tư phát tại sự kiện; chủ trì, phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực tỉnh Khánh Hòa mời và tổng hợp danh sách 100 doanh nghiệp trở lên của tỉnh tham dự chương trình Hội nghị từ ngày 20 - 22/3/2024; phối hợp với Sở Ngoại vụ, Cục Ngoại vụ và Đại sứ quán Indonesia tổ chức gặp gỡ, kết nối với các doanh nghiệp của Indonesia trong khuôn khổ Hội nghị; chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, các Hội, Hiệp hội chịu trách nhiệm chuẩn bị các nội dung tài liệu giới thiệu, quảng bá tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tổ chức Hội nghị.

Linh Đan
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục