Israel đi tiên phong thế giới với liều vaccine COVID thứ tư

0:00 / 0:00
0:00
Uỷ ban các chuyên gia về dịch COVID-19 của Israel đã khuyến cáo rằng tất cả những người trên 60 tuổi, nhân viên y tế nên tiêm liều vaccine thứ tư.
Nhân viên y tế Israel chuẩn bị mũi tiêm vaccine COVID-19 cho một học sinh tại làng Druze trên Cao nguyên Golan vào ngày 12/12. Ảnh: AFP Nhân viên y tế Israel chuẩn bị mũi tiêm vaccine COVID-19 cho một học sinh tại làng Druze trên Cao nguyên Golan vào ngày 12/12. Ảnh: AFP

“Tin tuyệt vời, đừng lãng phí thời gian - hãy đi tiêm phòng” - Thủ tướng Israel Naftali Bennett kêu gọi người dân trong một tuyên bố.

Ông Bennett nói thêm: “Nhà nước Israel đang tiếp tục đứng đầu trong nỗ lực toàn cầu nhằm đối phó với đại dịch. Công dân Israel là những người đầu tiên trên thế giới nhận được liều thứ ba vaccine COVID-19 và chúng tôi cũng đang tiếp tục đi tiên phong với liều thứ tư”.

Theo một tuyên bố từ Bộ Y tế Israel, những người trên 60 tuổi, nhân viên y tế và những người có hệ miễn dịch bị suy giảm thuộc nhóm đủ điều kiện tiêm liều thứ tư ở thời điểm 4 tháng sau liều thứ ba.

Khoảng cách khuyến cáo giữa liều thứ hai và thứ ba cũng đang được rút ngắn từ 5 tháng xuống còn 3 tháng.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục