Israel có thể sẽ phải vứt bỏ 800.000 liều vắc xin Pfizer-BioNtech

0:00 / 0:00
0:00
Truyền thông Israel đưa tin, nước này có thể sẽ phải hủy 800.000 liều vắc xin Covid-19 của Pfizer-BioNtech nếu không tìm được bên mua trong vài tuần tới.
Một người Israel được tiêm chủng (Ảnh: Reuters). Một người Israel được tiêm chủng (Ảnh: Reuters).

Đài truyền hình Kan của Israel cho hay, Bộ Y tế nước này có thể sẽ phải vứt bỏ 800.000 liều vắc xin Pfizer-BioNtech nếu họ không tìm được bên mua số chế phẩm này trong 2 tuần tới.

Theo đó, số vắc xin trên dự kiến sẽ hết hạn vào cuối tháng 7 và có giá hàng trăm triệu USD.

Nỗ lực tìm bên mua số vắc xin sắp hết hạn của Israel diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đang mở rộng chương trình tiêm chủng nhằm chống lại biến chủng nguy hiểm Delta - chủng virus dễ lây lan nhất thế giới.

Tổng cộng, Israel có 1,4 triệu liều vắc xin sẽ hết hạn vào cuối tháng 7, nhưng họ kỳ vọng sẽ sử dụng 600.000 liều để tiêm chủng cho 300.000 thiếu niên tuổi từ 12-15.

Israel được cho đang thương lượng với một số quốc gia để họ có thể mua số vắc xin này hoặc lấy trước các vắc xin về để tiêm chủng trước, rồi trả lại cho Israel khi các nước trên nhận được vắc xin từ bên cung cấp.

Trước đó, báo Haaretz đưa tin rằng, 3 quốc gia hồi tuần trước dường như đã liên hệ với Israel để bàn bạc về việc mua lô vắc xin sắp hết hạn này.

Israel bắt đầu khuyến khích thiếu niên đi tiêm chủng vào tuần trước, sau khi số ca bệnh ở nước này tăng vọt do biến chủng Delta. Israel hiện đã ban hành quy định buộc người dân đeo khẩu trang trong nhà và các chuyên gia kêu gọi chính phủ cần có thêm các biện pháp khác để chặn dịch.

Là một trong những hình mẫu tiêm chủng của thế giới, Israel đã có hơn 5,5 triệu người tiêm chủng ít nhất 1 liều vắc xin, với khoảng trung bình 13.000 người được tiêm chủng mỗi ngày. Với tốc độ này, đến ngày 21/7, họ có thể tiêm được cho 300.000 người. Tuy nhiên, những người này cần phải tiêm chủng mũi đầu tiên trước ngày 9/7 để có đủ thời gian tiêm mũi thứ 2.

Israel cho tới nay ghi nhận hơn 841.000 ca Covid-19 và 6.430 người thiệt mạng vì dịch.


Theo Dantri

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục