Indonesia siết xuất khẩu than, thị trường châu Á lo ngại nguồn cung biến động

(ĐTCK) Kế hoạch của Indonesia về việc đưa hoạt động xuất khẩu than thông qua một doanh nghiệp quốc doanh đang khiến giới giao dịch và các công ty khai thác tại nước này lo ngại về tính khả thi, trong bối cảnh gián đoạn nguồn cung LNG do xung đột với Iran đang làm gia tăng nhu cầu than.

Tổng thống Prabowo Subianto cho biết hoạt động xuất khẩu than, dầu cọ và hợp kim của sắt sẽ phải được thực hiện thông qua doanh nghiệp quốc doanh Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), trong động thái nhằm tăng thu ngân sách và ổn định đồng rupiah, nhưng cũng làm gia tăng lo ngại của giới đầu tư.

Indoneisa chiếm khoảng một nửa thương mại than nhiệt điện toàn cầu, nguồn cung mà châu Á khó có thể để bị thu hẹp, trong bối cảnh các nhà phát điện tại Nhật Bản và Hàn Quốc đang chuyển sang sử dụng than để bù đắp phần thiếu hụt do gián đoạn nguồn cung LNG.

“Chúng tôi đã hỏi về tình trạng hợp đồng, các nhà giao dịch và hệ thống sẽ hoạt động như thế nào. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi vì còn rất nhiều chi tiết chưa rõ…Chuỗi giá trị của chúng tôi rất rộng lớn. Trước tiên, chúng tôi cần hiểu DSI nằm ở đâu trong chuỗi này”, Gita Mahyarani, giám đốc điều hành Hiệp hội khai thác than Indonesia cho biết.

Ramli Ahmad, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Công ty khai thác than Ombilin Energi của Indonesia cho biết, vẫn chưa rõ các vấn đề về giá và rủi ro hậu cần sẽ được đánh giá như thế nào.

“Điều chưa rõ ràng nữa là liệu các nhà khai thác sẽ được bồi thường bằng đồng đô la hay đồng rupiah, đặc biệt là khi đồng rupiah đang biến động mạnh hiện nay”, ông cho biết.

Bên cạnh đó, Indonesia cũng đã ban hành một quy định riêng yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên phải giữ lại 100% nguồn thu ngoại tệ tại các ngân hàng quốc doanh, có hiệu lực từ ngày 1/6. Theo chính sách mới, hoạt động kinh doanh sẽ vẫn diễn ra bình thường trong giai đoạn chuyển tiếp kéo dài tối đa ba tháng, với toàn bộ giao dịch được giám sát bởi DSI.

Piero Marzi, nhà giao dịch than đá của Công ty Coeclerici (Italia) có văn phòng đại diện tại Việt Nam cho biết, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu có thể làm tăng giá cho các nhà nhập khẩu và có khả năng làm gián đoạn một số lô hàng trong ngắn hạn.

Vasudev Pamnani, Giám đốc tại iEnergy Natural Resources có trụ sở tại Ấn Độ cho biết, có sự không chắc chắn về các hợp đồng dài hạn hiện có với các nhà xuất khẩu Indonesia.

Quỹ đầu tư quốc gia của Indonesia - đơn vị giám sát DSI - cho biết, sẽ tôn trọng các hợp đồng xuất khẩu hiện có nhưng có thể đàm phán lại đối với những mức giá đã được thiết lập thấp hơn mức chuẩn toàn cầu.

"Cho đến khi các quy định được thiết lập vững chắc và thực thi nhất quán, thị trường sẽ khó có thể định giá hoặc lên kế hoạch ứng phó với bất kỳ điều gì xung quanh những thay đổi này”, ông cho biết.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục