Trong kịch bản xấu, IMF cho biết nền kinh tế toàn cầu sẽ chỉ tăng trưởng 2,5% trong năm nay - tốc độ tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2020 - và lạm phát sẽ tăng vọt 5,4% khi giá dầu giao ngay duy trì ở mức hiện tại.
Giá dầu thô Brent hiện đang giao dịch dưới 100 USD/thùng. Trước khi xung đột bùng nổ làm gián đoạn các chuyến hàng qua eo biển Hormuz, giá dầu dao động quanh mức khoảng 70 USD/thùng.
Nhà kinh tế trưởng của IMF, Pierre-Olivier Gourinchas cho biết những diễn biến liên quan tới đàm phán giữa Mỹ và Iran vào cuối tuần qua đã kích hoạt đà tăng giá dầu, và điều này sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với kịch bản xấu.
“Việc đàm phán giữa Iran và Mỹ thất bại, cùng với việc Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa ngược lại… có thể làm trầm trọng thêm tình hình, khiến lượng dầu bị giữ lại nhiều hơn ở eo biển Hormuz thay vì cho phép nó lưu thông ra thị trường”, ông cho biết.
Trong kịch bản cơ sở của IMF được thiết lập vào đầu tháng này, trước khi các cuộc đàm phán ngừng bắn thất bại vào cuối tuần, tăng trưởng được dự báo ở mức 3,1% và lạm phát 4,4% trong năm nay. Những dự báo này giả định rằng xung đột sẽ nhanh chóng kết thúc và giá dầu trở lại gần mức trước khủng hoảng.
Năm 2025, nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng 3,5%, trong khi lạm phát đạt 4,1%.
Nếu không có xung đột ở Iran, IMF cho biết sẽ nâng dự báo tăng trưởng so với dự báo trước đó vào tháng 1.
Trong khi đó, một số quốc gia nghèo nhất thế giới hiện đang đối mặt với nguy cơ phải nhận các gói cứu trợ từ IMF và được dự đoán sẽ yêu cầu tổ chức này hỗ trợ để ứng phó với tác động của xung đột đối với giá năng lượng và chi phí phân bón.
“Ước tính của chúng tôi là khoảng một nửa mức tăng giá phân bón sẽ trở thành mức tăng giá lương thực sau 12 tháng”, ông Gourinchas cho biết.
Ngay cả trong các dự báo tham chiếu của IMF, theo đó các nền kinh tế phát triển hầu như không bị ảnh hưởng, trong khi các thị trường mới nổi sẽ chịu tổn thất tăng trưởng 0,3 điểm phần trăm. Tại Trung Đông và Trung Á, tăng trưởng năm 2026 sẽ ở mức 1,9% từ mức 3,6% năm ngoái.
Trong kịch bản xấu, IMF dự báo kỳ vọng lạm phát ngắn hạn sẽ gia tăng và điều kiện tài chính toàn cầu sẽ thắt chặt. Giá dầu sẽ giảm xuống còn 75 USD/thùng vào năm 2027 trong kịch bản này.
IMF cũng dự báo một kịch bản nghiêm trọng hơn, trong đó giá dầu giao ngay trung bình đạt 110 USD/thùng vào năm 2026 và tăng lên 125 USD/thùng vào năm 2027. Trong dự báo này, kỳ vọng lạm phát tăng cao và buộc các ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất. Theo kịch bản nghiêm trọng này, tăng trưởng sẽ giảm xuống còn 2% trong năm nay, với lạm phát tăng vọt lên 5,8%.
“Tăng trưởng 2% là điều chúng ta chỉ thấy bốn lần kể từ năm 1980, và hai trong số những lần đó thực sự gắn liền với các cuộc khủng hoảng lớn, khủng hoảng tài chính toàn cầu và Covid”, ông Gourinchas cho biết.