IMF nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2025 dù rủi ro thuế quan vẫn còn

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Ba (29/7), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm 2025 và năm 2026 nhờ vào hoạt động đẩy mạnh nhập khẩu hơn dự kiến trước thời hạn Mỹ tăng thuế quan và thuế quan thực tế của Mỹ giảm xuống so với thời điểm ước tính trong tháng 4.
IMF nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2025 dù rủi ro thuế quan vẫn còn

Tuy nhiên, IMF cảnh báo rằng nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với những rủi ro lớn, bao gồm khả năng thuế quan tăng trở lại, căng thẳng địa chính trị và thâm hụt tài khóa lớn hơn có thể đẩy lãi suất lên cao và thắt chặt các điều kiện tài chính toàn cầu.

"Nền kinh tế thế giới vẫn đang chịu tổn thương và sẽ tiếp tục chịu tổn thương với mức thuế quan đó, mặc dù tình hình không đến mức tồi tệ như dự kiến", Pierre-Olivier Gourinchas, chuyên gia kinh tế trưởng của IMF cho biết.

Theo ước tính mới nhất, IMF đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu thêm 0,2 điểm phần trăm lên 3% cho năm 2025 và thêm 0,1 điểm phần trăm lên 3,1% cho năm 2026, nhưng vẫn thấp hơn mức tăng trưởng trung bình trước đại dịch là 3,7%.

IMF cho biết, lạm phát toàn cầu dự kiến sẽ giảm xuống còn 4,2% vào năm 2024 và 3,6% vào năm 2026, nhưng lưu ý rằng lạm phát có thể sẽ vẫn cao hơn mục tiêu tại Mỹ do thuế quan được chuyển sang người tiêu dùng Mỹ trong nửa cuối năm.

"Bản điều chỉnh này phản ánh hoạt động kinh tế mạnh hơn dự kiến trong nửa đầu năm 2025 và việc giảm đáng kể thuế quan giữa Mỹ và Trung", IMF cho biết. Trong đó, các dự báo mới nhất của IMF giả định mức thuế quan của Mỹ đối với Trung Quốc là 17,3% thay vì 24,4% như cơ sở tính toán vào tháng 4.

Mức thuế quan thực tế của Mỹ đã giảm kể từ tháng 4, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức ước tính 2,5% vào đầu tháng 1. IMF cho biết mức thuế quan tương ứng cho phần còn lại của thế giới là 3,5%, so với mức 4,1% vào tháng 4.

Tổng thống Donald Trump đã làm đảo lộn thương mại toàn cầu bằng cách áp mức thuế quan cơ sở 10% đối với hầu hết các quốc gia kể từ tháng 4. Mức thuế quan trả đũa cao hơn nhiều giữa Mỹ và Trung Quốc đã bị hoãn lại cho đến ngày 12/8, với các cuộc đàm phán tại Stockholm trong tuần này có khả năng dẫn đến kết quả gia hạn thêm thời gian.

Mỹ cũng đã công bố mức thuế cao từ 25%-50% đối với ô tô, thép và các kim loại khác, với mức thuế cao hơn đối với dược phẩm, gỗ xẻ và chip bán dẫn đang chờ xem xét.

IMF cho biết, những mức tăng thuế quan trong tương lai như vậy không được phản ánh trong các số liệu của IMF và có thể làm tăng thêm mức thuế quan thực tế, tạo ra các nút thắt và khuếch đại tác động của mức thuế quan cao hơn.

Tuy nhiên, các thỏa thuận mới của Mỹ đạt được với Liên minh châu Âu và Nhật Bản đã không kịp hiển thị trong ước tính được đưa vào dự báo tháng 7 của IMF.

Hơn nữa, các mô phỏng của IMF cho thấy tăng trưởng toàn cầu vào năm 2025 sẽ thấp hơn khoảng 0,2 điểm phần trăm nếu mức thuế quan tối đa được công bố vào tháng 4 và tháng 7 được thực hiện.

Mức thuế quan liên tục thay đổi đã gây ra sự bất ổn, làm giảm dòng vốn đầu tư và khiến thị trường chao đảo, mặc dù hai thỏa thuận thuế quan 15% vừa mới đạt được giữa Mỹ với Nhật Bản và Liên minh châu Âu trong tuần qua đã mang lại sự rõ ràng hơn về một phần lớn thương mại toàn cầu.

IMF cho biết nền kinh tế toàn cầu hiện đang chứng tỏ khả năng phục hồi, nhưng sự bất ổn vẫn còn ở mức cao, và cơ cấu hoạt động cho thấy thương mại bị bóp méo thay vì sự mạnh mẽ cơ bản.

Bên cạnh đó, triển vọng tăng trưởng trong năm nay được hỗ trợ bởi hoạt động đẩy mạnh nhập khẩu hàng hoá (front-loading) trước khi các doanh nghiệp cố gắng tận dụng thuế quan, nhưng việc tăng tích trữ hàng hoá sẽ không kéo dài.

"Điều đó sẽ dần biến mất…Nó sẽ là một lực cản đối với hoạt động kinh tế trong nửa cuối năm và kéo dài đến năm 2026. Sẽ có những hậu quả cho hoạt động front-loading trước đó, và đó là một trong những rủi ro mà chúng ta phải đối mặt”, ông Gourinchas cho biết.

Trong khi đó, thuế quan dự kiến sẽ vẫn ở mức cao, và đã có những dấu hiệu cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ đang bắt đầu tăng nhẹ.

"Mức thuế quan cơ bản hiện cao hơn nhiều so với hồi tháng 1, tháng 2. Nếu mức thuế này tiếp tục duy trì, và có những dấu hiệu cho thấy nó sẽ duy trì ở mức gần với mức chúng tôi dự báo, điều này sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng trong tương lai, góp phần vào một triển vọng kinh tế toàn cầu thực sự ảm đạm”, ông cho biết thêm.

Một yếu tố bất thường là sự mất giá của đồng đô la – điều chưa từng thấy trong các cuộc căng thẳng thương mại trước đây – và việc đồng đô la mất giá đã làm gia tăng cú sốc thuế quan đối với các quốc gia khác, nhưng cũng giúp nới lỏng các điều kiện tài chính.

Nhìn chung, IMF dự kiến tăng trưởng tại các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển sẽ đạt 4,1% vào năm 2025 và 4% vào năm 2026.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục