Trong báo cáo dầu mỏ mới nhất, IEA dự báo nguồn cung dầu toàn cầu sẽ vượt quá nhu cầu 4,25 triệu thùng mỗi ngày trong quý I/2026. Mức dư thừa này sẽ chiếm khoảng 4% nhu cầu toàn cầu và lớn hơn so với dự báo của các cơ quan khác.
Giá dầu đã tăng khoảng 6% kể từ đầu năm, do những lo ngại về địa chính trị và khả năng gián đoạn thị trường dầu mỏ đã thúc đẩy hoạt động mua vào.
Vào đầu tháng này, Mỹ đã kêu gọi các công ty dầu mỏ đầu tư vào Venezuela để tăng sản lượng, nhưng trong ngắn hạn, nguồn cung tại đây đã bị gián đoạn.
Hơn nữa, các mối đe dọa về khả năng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran đã làm gia tăng nguy cơ nguồn cung dầu bị sụt giảm. Đồng thời, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cùng với những trục trặc kỹ thuật cũng đã khiến sản lượng dầu tại Kazakhstan giảm xuống.
"Nếu không có bất kỳ sự gián đoạn đáng kể nào đối với nguồn cung từ Iran, Venezuela, hoặc việc cắt giảm sản lượng hơn nữa từ các nhà sản xuất khác, thì khả năng thặng dư đáng kể sẽ xuất hiện trở lại trong quý I/2026…Hiện tại, cán cân cung cầu đang dư thừa mang lại sự an tâm phần nào cho những người tham gia thị trường và đã giữ giá cả trong tầm kiểm soát", IEA cho biết.
Nguồn cung dầu toàn cầu đã tăng nhanh hơn cầu chủ yếu là do OPEC+ bắt đầu tăng sản lượng vào tháng 4/2025 sau nhiều năm cắt giảm sản lượng. Ngoài ra, các nhà sản xuất khác như Mỹ, Guyana và Brazil cũng đã tăng sản lượng.
Tuy nhiên, OPEC+ đã tạm dừng việc tăng sản lượng trong quý I/2026.
Theo số liệu mới nhất do IEA công bố, trong năm nay, thị trường dầu mỏ được dự báo sẽ dư cung khoảng 3,69 triệu thùng/ngày, giảm so với mức 3,84 triệu thùng/ngày trong báo cáo tháng trước. IEA đã điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu thêm 70.000 thùng/ngày lên 930.000 thùng/ngày, do là sự bình thường hóa các điều kiện kinh tế sau biến động thuế quan năm ngoái và giá dầu thấp hơn so với một năm trước.
IEA cho biết còn quá sớm để đánh giá đầy đủ tác động của tất cả các diễn biến địa chính trị mới nhất đối với thị trường dầu mỏ, nhưng lệnh cấm vận của Mỹ đối với các lô hàng dầu của Venezuela đã làm giảm xuất khẩu 580.000 thùng/ngày từ tháng 12 đến đầu tháng 1.
Trong đó, tình trạng dư cung sẽ gia tăng đặc biệt trong quý I/2026 vì đây là thời điểm các nhà máy lọc dầu toàn cầu thực hiện các đợt ngừng hoạt động theo kế hoạch và nhu cầu thấp hơn.
"Với việc bảo trì nhà máy lọc dầu theo mùa sắp bắt đầu sẽ làm giảm nhu cầu dầu thô, do đó cần phải giảm sản lượng dầu thô hơn nữa", IEA cho biết.
Mặt khác, OPEC dự báo nhu cầu sẽ tăng nhanh hơn, với dự đoán mức tiêu thụ dầu sẽ tăng 1,38 triệu thùng/ngày trong năm nay. Theo tính toán của Reuters, dữ liệu của OPEC cho thấy sự cân bằng gần như hoàn hảo giữa cung và cầu vào năm 2026, thay vì tình trạng dư thừa.
Về nguồn cung, IEA đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng toàn cầu cho năm nay lên mức cao hơn, từ khoảng 2,4 triệu thùng/ngày trong báo cáo tháng 12 lên 2,5 triệu thùng/ngày, trong đó khoảng 52% mức tăng trưởng sẽ đến từ bên ngoài OPEC+.
“Nhu cầu dầu trong năm nay dự kiến vẫn sẽ bị kìm hãm bởi tăng trưởng GDP toàn cầu dưới mức trung bình, những cải thiện về hiệu quả năng lượng và doanh số xe điện tăng mạnh tại một số thị trường. Sự phục hồi rõ rệt của nhu cầu nguyên liệu đầu vào cho ngành hóa dầu vốn chịu tác động của thuế quan sẽ chỉ bù đắp được một phần cho đà chững lại của mức tăng nhu cầu xăng. Các quốc gia ngoài OECD sẽ tiếp tục đóng góp toàn bộ mức tăng nhu cầu trong năm 2026”, IEA cho biết.