IEA: Nhu cầu dầu mỏ toàn cầu dự kiến ​​giảm lần đầu tiên kể từ năm 2020

(ĐTCK) Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu cầu dầu mỏ toàn cầu dự kiến ​​sẽ giảm lần đầu tiên kể từ năm 2020 do cuộc xung đột đang gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất và xuất khẩu ở Trung Đông.

Theo báo cáo mới nhất được công bố hôm thứ Sáu (10/7), nhu cầu dầu mỏ toàn cầu dự kiến ​​sẽ giảm 1 triệu thùng/ngày so với năm trước vào năm 2026, đánh dấu sự sụt giảm hàng năm đầu tiên kể từ đỉnh điểm của đại dịch Covid-19 năm 2020.

Sự sụt giảm năm nay không đồng đều cả về sản phẩm và khu vực, do việc đóng cửa eo biển Hormuz đã làm gián đoạn xuất khẩu qua vùng Vịnh Ba Tư. Trong khi quá trình phục hồi đang diễn ra, sự leo thang mới trong xung đột có thể làm phức tạp thêm vấn đề và làm lu mờ triển vọng hơn nữa.

Dự báo của IEA dựa trên giả định về thoả thuận ngừng bắn và việc mở cửa trở lại dần dần eo biển Hormuz, nhưng kết quả ngày càng trở nên không chắc chắn khi Mỹ và Iran giao tranh trong tuần này.

“Mặc dù cán cân thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể sẽ chuyển sang trạng thái dư thừa vào cuối năm, nhưng dự báo này phụ thuộc vào giả định rằng dòng chảy tàu chở dầu qua eo biển sẽ dần phục hồi, cho phép các nhà sản xuất khởi động lại các mỏ và các nhà máy lọc dầu ở Trung Đông và các nơi khác tiếp tục vận chuyển sản phẩm…Các cuộc giao tranh mới ở vùng Vịnh trong tuần này làm nổi bật rủi ro về khả năng thỏa thuận hòa bình lâu dài, điều cần thiết để bình thường hóa thị trường dầu mỏ”, báo cáo cho biết.

Toril Bosoni, Trưởng bộ phận dầu mỏ và thị trường của IEA nhận định rằng sẽ không có sự phục hồi “nhanh chóng hoặc tuyến tính” vì IEA dự đoán “tình hình rất không chắc chắn và bất ổn” trong khu vực.

“Nhưng với sự tăng trưởng đáng kể từ các nhà sản xuất khác, và với mức cầu thấp hơn so với dự kiến ​​trước xung đột, chúng ta có thể quay trở lại tình trạng dư cung cho đến cuối năm nay và sang năm sau…Điều này sẽ giảm bớt áp lực cho thị trường và cho phép các quốc gia xây dựng lại lượng dự trữ”, bà cho biết.

Theo kênh truyền hình MS Now, một quan chức Mỹ cho biết Mỹ và Iran sẽ tiến hành các cuộc đàm phán kỹ thuật và Washington vẫn cam kết tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột, bất chấp việc hai bên liên tiếp tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhau trong những ngày gần đây.

Trong khi đó, UAE đã tăng sản lượng dầu thô lên mức cao kỷ lục vào tháng 6, với mức trung bình 4,1 triệu thùng/ngày, vượt qua mức sản lượng cao nhất hàng ngày là 4 triệu thùng/ngày vào năm 2020 khi khi nước này tăng sản lượng trong cuộc chiến giá dầu với Ả Rập Xê Út.

Sự phục hồi mạnh mẽ diễn ra sau khi UAE rời khỏi OPEC vào cuối tháng 4 để theo đuổi các kế hoạch mở rộng mà không bị ràng buộc bởi các hạn chế sản lượng của nhóm.

Theo báo cáo, các nhà sản xuất lớn khác ở vùng Vịnh cũng tăng sản lượng, mặc dù vẫn thấp hơn mức trước xung đột. Ả Rập Xê Út đã tăng sản lượng lên 7,3 triệu thùng/ngày trong tháng 6, cao hơn 900.000 thùng/ngày so với tháng trước. Sản lượng của Kuwait tăng lên trung bình 1,4 triệu thùng/ngày và của Iraq lên 2 triệu thùng/ngày.

Ngay cả khi lượng dầu thô vận chuyển tăng lên, hoạt động lọc dầu ở vùng Vịnh vẫn phản ứng chậm hơn, với xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ vẫn thấp hơn một nửa so với mức trước khi xung đột xảy ra.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục