IEA: Ngành dầu khí cần từ bỏ việc thu giữ carbon như một giải pháp cho biến đổi khí hậu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Năm (23/11), người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết ngành dầu khí cần phải từ bỏ “ảo tưởng” rằng công nghệ thu giữ carbon là giải pháp cho biến đổi khí hậu và nên đầu tư nhiều hơn vào năng lượng sạch.
IEA: Ngành dầu khí cần từ bỏ việc thu giữ carbon như một giải pháp cho biến đổi khí hậu

Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol cho biết: “Ngành công nghiệp cần cam kết thực sự giúp thế giới đáp ứng nhu cầu năng lượng và các mục tiêu về khí hậu - điều đó có nghĩa là từ bỏ ảo tưởng rằng lượng carbon thu hồi lớn đến mức khó tin là giải pháp”.

Công nghệ này thu giữ carbon dioxide từ các hoạt động công nghiệp trước khi khí thải vào khí quyển và lưu trữ dưới lòng đất.

Theo Fatih Birol, chỉ 1% đầu tư toàn cầu vào năng lượng sạch là đến từ các công ty dầu khí.

“Ngành công nghiệp này cần phải đối mặt với sự thật khó chịu rằng quá trình chuyển đổi năng lượng sạch thành công sẽ đòi hỏi phải thu hẹp quy mô hoạt động dầu khí chứ không phải mở rộng chúng. Vì vậy, trong khi tất cả các nhà sản xuất dầu khí cần giảm lượng khí thải từ hoạt động của họ, bao gồm cả rò rỉ khí metan và đốt cháy, lời kêu gọi hành động của chúng tôi lại rộng hơn nhiều”, ông cho biết.

Theo báo cáo của IEA, ngành dầu khí sẽ cần đầu tư 50% chi phí vốn vào các dự án năng lượng sạch vào năm 2030 để đáp ứng mục tiêu hạn chế biến đổi khí hậu ở mức 1,5 độ C. Chỉ có khoảng 2,5% chi tiêu vốn của ngành dành cho năng lượng sạch vào năm 2022.

Một trong những cạm bẫy lớn trong quá trình chuyển đổi năng lượng là sự phụ thuộc quá mức vào việc thu hồi carbon. IEA cho rằng, việc thu giữ carbon là điều cần thiết để đạt được lượng phát thải ròng bằng 0 trong một số lĩnh vực, nhưng nó không nên được sử dụng như một cách để duy trì hiện trạng.

Theo IEA, , 32 tỷ tấn carbon “không thể tưởng tượng nổi” sẽ cần được thu hồi để sử dụng hoặc lưu trữ vào năm 2050 nhằm hạn chế biến đổi khí hậu ở mức 1,5 độ C theo các dự báo hiện nay về mức tiêu thụ dầu và khí đốt.

Công nghệ cần thiết sẽ cần 26.000 terawatt giờ điện để hoạt động vào năm 2050, nhiều hơn tổng nhu cầu toàn cầu vào năm 2022.

Công nghệ này cũng sẽ cần 3.500 tỷ USD đầu tư hàng năm từ nay đến giữa thế kỷ này, tương đương với doanh thu hàng năm của toàn bộ ngành dầu khí trong những năm gần đây.

Các tập đoàn dầu mỏ lớn của Mỹ như Exxon Mobil và Chevron đang đầu tư hàng tỷ USD vào công nghệ thu hồi carbon và hydro, trong khi các tập đoàn lớn của châu Âu như Shell và BP đã tập trung nhiều hơn vào năng lượng tái tạo như năng lượng gió và mặt trời.

Exxon và Chevron cũng đang tăng cường đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch thông qua hoạt động M&A để bổ sung hàng tồn kho sau nhiều năm đầu tư kém. Exxon đang mua Pioneer Natural Resources với giá gần 60 tỷ USD, trong khi Chevron mua Hess Corp với giá 53 tỷ USD.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục