HQC: Thất bại mục tiêu lãi 100 tỷ đồng

(ĐTCK) Hứa chắc chắn đạt mục tiêu kinh doanh năm, với những hợp đồng đã xong, nhưng hết năm, HQC chỉ đạt được 40% những gì đã hứa. Lý do tại sao?
HQC: Thất bại mục tiêu lãi 100 tỷ đồng

Chưa có BCTC kiểm toán năm 2013, nhưng nếu không có nhiều thay đổi, năm 2013, theo BCTC quý IV/2013, CTCP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân (Hoàng Quân, mã HQC) sẽ ghi nhận con số 438,4 tỷ đồng doanh thu và lãi trước thuế 39,84 tỷ đồng, lãi sau thuế 30,33 tỷ đồng.

Với kết quả này, Hoàng Quân chỉ hoàn thành gần 44% kế hoạch doanh thu, và 40% kế hoạch lợi nhuận.

Trong khi đó, tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2013 diễn ra ngày 25/4/2013, trước câu hỏi của cổ đông: “Năm 2012 doanh thu Công ty chỉ đạt 302 tỷ đồng và lợi nhuận chưa được 20 tỷ đồng, vậy liệu năm 2013, doanh thu đặt 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận 100 tỷ đồng là có cơ sở không?”, Ban lãnh đạo Hoàng Quân đã rất tự tin về kế hoạch này.

“Năm 2013, một số dự án Công ty đã bán đủ điều kiện ghi nhận doanh thu. Bên cạnh đó, năm 2013 cũng là năm mà Công ty tập trung vào các dự án nhà ở xã hội, dự án nhà ở có giá bán trung bình. Những dự án này hiện đã chuẩn bị căn bản. Do đó, kế hoạch doanh thu ngàn tỷ và lợi nhuận trăm tỷ là hoàn toàn khả thi”, trích trả lời của Ban lãnh đạo HQC tại cuộc họp ĐHCĐ.

Cụ thể hơn, để chứng minh cho tính khả thi này, Công ty còn cho biết, các dự án Cherry 1,2 đã bán gần hết và có thể mang về doanh thu khoảng 650 tỷ đồng. Trong quý 2/2013, Công ty sẽ công bố 3 dự án mới đã hoàn thành phần thô và ghi nhận doanh thu ngay khi bàn giao. Thêm vào đó là 2.000 căn nhà ở xã hội cũng được tung ra vào năm nay (năm 2013).

Dù từ đầu tháng 12/2013 đến nay, cổ phiếu HQC đã tạo sóng khá lớn trên thị trường, và đã có những lời đồn đoán về kết quả bất ngờ phút 89 tại nhiều diễn đàn chứng khoán. Nhưng đến thời điểm này, không dễ để kế hoạch “ăn chắc 1.000 tỷ đồng doanh thu” của HQC đã trở thành nhiệm vụ khả thi.

Tất nhiên, các kế hoạch khác liên quan đến chuyển đổi dự án nhà ở xã hội, phát hành cổ phiếu cấn trừ công nợ, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu đã hoàn thành, nhưng điều mà nhiều NĐT kỳ vọng, là một kết quả kinh doanh đột biến, với tỷ lệ chi trả cổ tức 10% vốn điều lệ có lẽ phải chờ… năm tới.

NĐT có lẽ cần một lời giải thích chi tiết của HĐQT, Ban điều hành Hoàng Quân về những điều này, ít nhất vào mùa họp ĐHCĐ thường niên sắp tới.

Bùi Sưởng

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục