Hơn một phần năm số người Mỹ chết vì Covid-19 xảy ra trong tháng 1/2021

0:00 / 0:00
0:00
Hơn 441 nghìn người ở Mỹ tử vong vì Covid-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu cách đây khoảng một năm.
Chuyển thi thể bệnh nhân tử vong do Covid-19 tới nhà tang lễ tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN. Chuyển thi thể bệnh nhân tử vong do Covid-19 tới nhà tang lễ tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN.

Trong đó, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, khoảng 22% trong số này, tức hơn 95 nghìn người chết, đã được báo cáo trong tháng Giêng vừa qua.

Tháng 12 năm ngoái là tháng chết chóc thứ hai với hơn 77 nghìn trường hợp và tiếp theo là tháng 4 với gần 61 nghìn trường hợp tử vong được báo cáo. Tính chung ba tháng này chiếm tới hơn một nửa tổng số ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ.

Số ca mắc mới trung bình trong bảy ngày đã giảm gần như mỗi ngày kể từ khi đạt mức cao nhất vào ngày 08 tháng 01 vừa qua, nhưng số ca tử vong được báo cáo vẫn ở mức cao. Trong tháng Giêng, trung bình có hơn 3 nghìn người tử vong được báo cáo mỗi ngày.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục