Hoá ra phương pháp đầu tư của Warren Buffet không thần thánh đến vậy

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Huyền thoại đầu tư Warren Buffett nổi tiếng với phương châm nắm giữ cổ phiếu lâu dài, nhưng trên thực tế, ông cũng khá thường xuyên buông bỏ các cổ phiếu trong danh mục đầu tư của mình.
Hoá ra phương pháp đầu tư của Warren Buffet không thần thánh đến vậy

Vào năm 1988, tỷ phú Warren Buffett nói với các cổ đông của Berkshire Hathaway rằng khoảng thời gian nắm giữ cổ phiếu yêu thích của tập đoàn là vĩnh viễn.

Trong suốt hàng thập kỷ qua, nhiều người đã tin rằng Warren Buffett là nhà đầu tư dài hạn. Nhưng mọi người đã quên mất điều quan trọng là câu nói này chỉ đúng với các doanh nghiệp xuất sắc có ban quản lý tài giỏi.

Ngoài ra, bối cảnh huyền thoại đầu tư Warren Buffett đưa ra tuyên bố trên là khi ông nói về những khoản đầu tư lớn của Berkshire năm 1988, bao gồm Coca-Cola và Freddie Mac, đều là những cổ phiếu mà ông dự định nắm giữ trong khoảng thời gian dài.

Ông Buffett đã làm đúng những gì mình nói. Freddie Mac, công ty cho vay thế chấp nhà ở được chính phủ Mỹ hậu thuẫn, có lúc đã chiếm đến 10% tỷ trọng trong danh mục của Tập đoàn Berkshire. Tập đoàn đầu tư vào Freddie Mac trong hàng chục năm, cho đến khi tỷ phú Buffett hoảng sợ trước dự báo tăng trưởng lợi nhuận quá lạc quan của công ty này.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Berkshire cũng sở hữu cổ phiếu Coca-Cola tới 35 năm. Số cổ phần trị giá 1,3 tỷ USD mà Tập đoàn tích lũy trong giai đoạn 1988-1994 có trị giá lên đến 25 tỷ USD vào tháng trước. Trong lá thư gửi cổ đông gần nhất, tỷ phú Buffett tự hào tuyên bố rằng lượng cổ tức tiền mặt hàng năm mà Berkshire nhận được từ Coca-Cola đã tăng từ 75 lên hơn 700 triệu USD vào năm 2022.

Sự kiên trì này đã trở thành một phần huyền thoại của Buffett, cùng với thói quen tìm kiếm các công ty có giá thị trường thấp hơn giá trị nội tại. Đúng là Tập đoàn Berkshire của ông hiếm khi bán lại một công ty con mà họ đã mua lại hoàn toàn, ví dụ như sự gắn bó lâu dài của tập đoàn với công ty đường sắt BNSF và hãng kẹo See’s Candies.

Nhưng khi nói đến các công ty đại chúng, Freddie Mac và Coca-Cola lại là những khoản đầu tư khác thường của Buffett. Trường hợp điển hình hơn là việc Buffett quay lưng với TSMC.

Tập đoàn Berkshire công bố số cổ phần trị giá 4 tỷ USD trong nhà sản xuất chip Đài Loan vào tháng 11/2022 rồi bán sạch chúng chỉ sau vài tháng, sau khi Buffett nghĩ lại về những rủi ro địa chính trị mà công ty này phải đối mặt.

Quyết định của Buffett có lẽ đã khiến một số nhà đầu tư bị sốc, bởi họ đã tranh nhau mua và kéo giá cổ phiếu này lên 4% sau khi Buffett tiết lộ vị thế.

Theo Reuters, thực tế, huyền thoại đầu tư Warren Buffett cũng giống với một nhà đầu tư điển hình, với khác biệt lớn nhất là ông cực kỳ giàu có.

Hiểu được điều này là việc rất quan trọng do danh mục cổ phiếu của Berkshire có trị giá lên tới 325 tỷ USD tính tới ngày 15/5/2023, cùng với 125 tỷ USD tiền mặt và tín phiếu Kho bạc Mỹ tính đến ngày 31/3/2023.

Tỷ phú Buffett mua và bán hàng tỷ USD cổ phiếu, không phải theo ý thích bất chợt, nhưng cũng khá thường xuyên.

Trong một nghiên cứu vào năm 2010, các tác giả phát hiện rằng, trong số 230 cổ phiếu mà Tập đoàn Berkshire sở hữu từ năm 1998 đến 2006, có khoảng 60% trong số đó bị Tập đoàn buông bỏ trong chưa đầy một năm. Chỉ có 9 cổ phiếu được Tập đoàn nắm giữ trong ít nhất một thập kỷ.

Theo thời gian, các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng đã rút ngắn đáng kể khoảng thời gian nắm giữ cổ phiếu. Theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu của Sàn Giao dịch Chứng khoán New York, vào những năm 1950, trung bình các nhà đầu tư sở hữu một cổ phiếu trong khoảng 8 năm. Đến tháng 6/2020, khoảng thời gian này đã giảm xuống còn chưa đến 6 tháng.

Các cổ phiếu lớn nhất trong danh mục của Tập đoàn Berkshire ngày nay đã thay đổi đáng kể so với một thập kỷ trước. Các công ty Coca-Cola và American Express vẫn tiếp tục là trụ cột chính, nhưng cái tên Wells Fargo thì đã biến mất. Tập đoàn đã lần lượt sở hữu rồi bán ra 13 tỷ USD cổ phiếu IBM, 8 tỷ USD cổ phiếu JPMorgan và gần 3 tỷ USD cổ phần trong công ty dược phẩm sinh học AbbVie.

Nhà sản xuất game Activision Blizzard, đại gia ngành dầu khí Occidental Petroleum và tập đoàn truyền thông Paramount Global, hay Apple nằm trong nhóm những khoản đầu tư tương đối gần đây của Berkshire.

Đến tận năm 2015, tỷ phú Buffett mới chịu rót vốn vào Apple, khoảng 35 năm sau khi Apple lên sàn. Giá trị số cổ phiếu Apple mà Berkshire nắm giữ nhanh chóng tăng mạnh lên khoảng 150 tỷ USD, chiếm gần một nửa danh mục cổ phiếu của Tập đoàn tính đến giữa tháng 5 vừa qua.

Việc thường xuyên đánh giá lại các khoản đầu tư không phải điều đáng chê trách. Đây thực chất lại là đức tính tốt, vì sự bướng bỉnh có thể đi kèm với cái giá đắt.

Mua vào và bán ra cổ phiếu là chiến lược có ích đối với tỷ phú Buffett, dù ông cũng từng phải hối hận vì một số quyết định vội vàng của mình, giống như nhiều nhà đầu tư bình thường khác. Ông thừa nhận rằng, việc thoái vốn khỏi McDonald’s quá nhanh chóng trong năm 1998 là một sai lầm rất lớn.

Tuy nhiên, danh hiệu nhà hiền triết xứ Omaha của tỷ phú Warren Buffett không phải là không có cơ sở. Từ năm 1965 đến 2022, Tập đoàn Berkshire đã đạt được tỷ suất lợi nhuận kép hàng năm là 20%, cao hơn hai lần chỉ số S&P 500 nếu tính cả cổ tức được tái đầu tư.

Gần 30 năm sau khi nói về sở thích sở hữu cổ phiếu vĩnh viễn, ông Buffett đã cố gắng làm rõ suy nghĩ của mình về khoảng thời gian nắm giữ bằng cách thêm một dòng vào một trong các nguyên tắc kinh doanh của Tập đoàn Berkshire để nhấn mạnh rằng, việc này chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp do Tập đoàn kiểm soát.

Dẫu vậy, tỷ phú Buffett vẫn nuôi dưỡng ý tưởng nắm giữ cổ phiếu mãi mãi. Ông cho biết, mình có thể bán ra các chứng khoán khả mại (marketable securities) mà bản thân nắm giữ, dù hiện tại việc này có rất ít khả năng xảy ra.

Dựa trên phân tích về các giao dịch của Tập đoàn Berkshire trong hàng thập kỷ qua, rõ ràng việc Berkshire buông bỏ cổ phiếu không thể coi là ít có khả năng xảy ra. Tốt nhất, các nhà đầu tư nên hành động theo những gì tỷ phú Buffett làm thay vì những gì ông nói.

Di Di
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục